Tranh chấp Biển Đông sẽ tiếp tục “dậy sóng” tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Tranh chấp Biển Đông được dự đoán sẽ lại trở thành chủ đề chính yếu nhất tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore sẽ khai mạc vào ngày 3/6.

Theo Reuters, vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ trở nên đặc biệt nóng nhất là trong bối cảnh Tòa Trọng tài thường trực Quốc tế (PCI) sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo phi pháp một bãi đá ở Biển Đông. Ảnh AP

Chính vì vậy, diễn đàn Shangri-La lần này được coi là “cơ hội cuối cùng” để Mỹ- đồng minh thân cận của Philippines- và Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của các nước trước khi phán quyết của PCI được đưa ra.

Các chuyên gia an ninh cho rằng, Mỹ sẽ cố thuyết phục các nước ASEAN cùng một số nước khác như Ấn Độ và Nhật Bản công khai ủng hộ bất kỳ phán quyết nào có lợi cho Philippines.

Trong khi đó, Trung Quốc, nước từng lên tiếng bác bỏ thẩm quyền xét xử của PCI sẽ tìm cách ngăn chặn các nước công khai bày tỏ quan điểm của mình về phán quyết của tòa nhằm tránh phải chịu sự chỉ trích của Mỹ và phương Tây.

“Vụ kiện này về lâu dài có thể hủy hoại thanh danh của Trung Quốc và khiến nước này chịu sức ép cực lớn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được nếu các nước khác thành lập một liên minh đủ lớn để có thể thu hút sự chú ý của công luận”, ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định.

Tại diễn đàn Shangri-La lần này, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào việc các nước ASEAN sẽ thể hiện quan điểm như thế nào về tranh chấp Biển Đông. Cho đến nay, ASEAN vẫn chưa có được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha có bài phát biểu khai mạc quan trọng tại diễn đàn Shangri-La lần này cũng được cho là nhằm thể hiện vai trò quan trọng của Thái Lan trong vấn đề Biển Đông.

Đối thoại Sangri-La lần này diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi mang tính chiến lược trong khu vực, bao gồm việc ông Rodrigo Duterte trúng cử Tổng thống Philippines và việc Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm buôn bán vũ khí với Việt Nam.

Bên cạnh vấn đề tranh chấp Biển Đông, các quan chức tham gia Đối thoại Sangri-La cũng sẽ tập trung bàn về căng thẳng liên quan đến Triều Tiên- nước đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1 vừa qua cùng với nhiều vụ phóng tên lửa khác khiến nước này phải chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ và phương Tây.

Những chủ đề khác cũng được quan tâm tại Đối thoại Sangri-La lần này bao gồm mối đe dọa của các nhóm phiến quân cực đoan tại Đông Nam Á cũng như vấn đề an ninh mạng sau nhiều vụ tấn công vào các ngân hàng để lấy cắp tiền diễn ra tại Bangladesh và Ecuador.

“Chỉ khi gặp gỡ như thế này chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức nói trên và với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo sẽ có cơ hội để trao đổi về từng vấn đề cụ thể”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố trên trang Facebook của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Trước Hội nghị G7, Trung Quốc phản ứng về Biển Đông
Thế giới 24h: Trước Hội nghị G7, Trung Quốc phản ứng về Biển Đông

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị G7, Trung Quốc đã tỏ thái độ về phát ngôn của Nhật liên quan đến Biển Đông. Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng về vấn đề này.

Thế giới 24h: Trước Hội nghị G7, Trung Quốc phản ứng về Biển Đông

Thế giới 24h: Trước Hội nghị G7, Trung Quốc phản ứng về Biển Đông

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị G7, Trung Quốc đã tỏ thái độ về phát ngôn của Nhật liên quan đến Biển Đông. Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng về vấn đề này.

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông
Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lên tiếng kêu gọi các nước có liên quan cần đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lên tiếng kêu gọi các nước có liên quan cần đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Tổng thống Obama nói gì về Biển Đông ngay trước G7?
Tổng thống Obama nói gì về Biển Đông ngay trước G7?

VOV.VN - Ngay trước Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Obama đã gặp riêng Thủ tướng Nhật để trao đổi về các vấn đề quốc tế.

Tổng thống Obama nói gì về Biển Đông ngay trước G7?

Tổng thống Obama nói gì về Biển Đông ngay trước G7?

VOV.VN - Ngay trước Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Obama đã gặp riêng Thủ tướng Nhật để trao đổi về các vấn đề quốc tế.

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông
G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.