Tranh chấp biên giới phải được giải quyết trên cơ sở song phương

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vetjajiva cũng phản đối bất cứ động thái nào đưa vấn đề tranh chấp biên giới Thái Lan- Campuchia ra giải quyết trên các diễn đàn quốc tế.

Ngày 30/9, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vetjajiva khẳng định: vấn đề tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần khu vực đền Preah Vihear phải được giải quyết trên cơ sở song phương, thông qua Uỷ ban biên giới chung 2 nước.

Theo ông Abhisit, Uỷ ban chung về phân định biên giới bộ Thái Lan – Campuchia đang tiến hành đàm phán phân định, cắm mốc tại khu vực biên giới đang tranh chấp giữa 2 nước. Công việc đang tiến triển thuận lợi. Thái Lan tuân thủ Bản ghi nhớ ký kết năm 2000, không tạo ra bất cứ sự thay đổi nào trước khi quá trình cắm mốc biên giới hoàn tất và tìm mọi cách tránh xảy ra các vụ đụng độ tại biên giới.

Liên quan đến tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia, Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, tướng Apichart Penkitti cho rằng: 2 nước nên giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, mọi hành động bằng quân sự chỉ làm vấn đề trở nên xấu hơn.

Ngày 30/9, Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng cường đàm phán với chính phủ Campuchia, phản đối sử dụng bạo lực giải quyết tranh chấp biên giới.

Ngày 19/9 vừa qua, một nhóm thành viên Liên minh Nhân dân vì Dân chủ của Thái Lan đã biểu tình tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan) gần khu vực đền Preah Vihear đang tranh chấp giữa 2 nước. Những người biểu tình đòi Campuchia di chuyển dân và quân đội đang có mặt tại khu vực này. Cuộc biểu tình bị chính người dân Si Sa Ket phản đối, ngăn chặn đồng thời cũng gây nên sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính phủ Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.