Tranh chấp chủ quyền Trung Quốc – Philippines khó giải quyết

Theo các chuyên gia, vấn đề tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ ít có khả năng được giải quyết triệt để  

Một số nhà phân tích ở Philippines đang rất bi quan về việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa nước này và Trung Quốc xung quanh bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).

Theo hãng tin Kyodo, Giáo sư Clarita Carlos của Khoa Khoa học Chính trị thuộc trường Đại học Philipinnes, nhận định vấn đề Scarborough không thể được giải quyết thỏa đáng chừng nào hai bên vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với cùng một vùng lãnh thổ. Bà cho rằng bế tắc kéo dài hai tháng nay tại bãi đá ngầm Scarborough là một vấn đề thực sự khó giải quyết vì “chúng ta có thể tiếp tục tranh luận tại mọi khuôn khổ quốc tế về luật pháp, nhưng ít có khả năng giải quyết được vấn đề chủ quyền và lãnh thổ một cách triệt để”.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2012, tàu Trung Quốc ngăn cản tàu hải quân Philipinnes bắt giữ ngư dân Trung Quốc đánh bắt tài nguyên biển tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough. Sự kiện này dẫn đến tình trạng căng thẳng giữa hai nước kéo dài gần 2 tháng qua. Philipinnes tuyên bố rằng đây là khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của nước này theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS) nhưng Trung Quốc khẳng định đây là một phần lãnh thổ cố hữu của họ. Do vậy, Manila muốn có một bên thứ ba, như Liên Hợp Quốc, giúp giải quyết vấn đề tranh chấp nhưng Bắc Kinh lại nhấn mạnh muốn giải quyết vấn đề trên cơ sở tiếp cận song phương.

Chính phủ Philipinnes hiện chủ trương sẽ tiếp tục tham gia đối thoại với Trung Quốc để đạt được một giải pháp hòa bình nhưng cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế về Luật biển. Trong một bài phát biểu ngày 8/6 tại Mỹ, Tổng thống Philipinnes Benigno Aquino bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đối thoại song phương sẽ đạt được tiến triển thuận lợi để phá vỡ bế tắc nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực nhưng vẫn đảm bảo lòng tự trọng và chủ quyền của Philipinnes.

Ông Aquino mới có chuyến thăm dài ngày tới Anh và Mỹ, nơi ông đã hội đàm với các nguyên thủ hai nước trên nhiều vấn đề, trong đó có tình hình hiện nay tại Biển Đông. Tại Washington, Tổng thống hai nước đều bày tỏ sự ủng hộ tiến trình ngoại giao hợp tác giữa các bên tranh chấp để giải quyết các tranh cãi một cách phù hợp với luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực.

Còn Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng thông báo rằng hai nước sẽ tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin tình báo trong lĩnh vực hàng hải, và Mỹ sẽ hỗ trợ Trung tâm giám sát bờ biển Philipinnes. Về phần mình, Tổng thống Aquino bày tỏ ủng hộ chính sách chú trọng tới Châu Á trong các lĩnh vực hàng hải và thương mại của Mỹ, nhưng cũng cho biết không có ý định lôi kéo Mỹ can thiệp quân sự vào khu vực.

Bàn về cách giải quyết tranh chấp hai nước, Giáo sư Harry Roque (Khoa Luật, trường Đại học Philippines) cho rằng, các nhà hoạch định chính sách Philipinnes cần phải nhận ra rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ không đi đến đâu vì Bắc Kinh muốn giữ nguyên hiện trạng vấn đề hơn là nhờ quốc tế phân xử khi không rõ kết quả có lợi cho họ hay không.

Giáo sư Clarita Carlos cho rằng cần thiết phải có sự thay đổi trong các khuôn khổ giải quyết tranh chấp và chỉ có duy nhất khuôn khổ hợp tác sẽ thúc đẩy vấn đề bằng việc đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác phi chính trị, không sử dụng vũ lực như nghiên cứu khoa học, sinh thái, trao đổi thương mại… để tạo ra nền tảng cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai.

Ông Rommel Banlaoi thuộc Viện Nghiên cứu hòa bình, bạo lực và khủng bố Philipinnes kêu gọi chính quyền Manila cần giải quyết vấn đề với Bắc Kinh bằng một chủ nghĩa thực dụng thận trọng vì Trung Quốc là một đối tác lớn cung cấp viện trợ phát triển, một bạn hàng thương mại hàng đầu và có lượng du khách sang Philipinnes đông đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.