Trên 3.000 cảnh sát Thái Lan chuẩn bị đối phó biểu tình
Chiều 10/9, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh và là Giám đốc Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp, ông Suthep Thuagsuban chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình biểu tình của các nhóm Áo đỏ trong tháng 9.
>> Thái Lan kêu gọi “áo đỏ” biểu tình hoà bình
Tham dự cuộc họp có Tư lệnh lục quân Anupong Paochinda, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Vichian Photphosri, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và chỉ huy các binh chủng quân đội.
Cuộc họp đã thành lập Trung tâm chỉ huy tại Bộ tư lệnh Cảnh sát đô thành, huy động lực lượng cảnh sát Bangkok và các tỉnh tham gia gìn giữ trật tự an toàn.
Sau cuộc họp, Phó Chỉ huy Ban chỉ huy thuộc Cảnh sát đô thành Bangkok, Trung tá Songphol Vattanachai cho báo chí biết, khoảng hơn 3.000 cảnh sát trấn áp bạo loạn, lực lượng an ninh điều tra được huy động tham gia kế hoạch gìn giữ trật tự an toàn xã hội, lực lượng phản ứng nhanh của quân đội trong tư thế sẵn sàng trợ giúp.
![]() |
|
Các biện pháp an ninh đã được tính toán để đối phó với dòng người Áo đỏ biểu tình |
Các biện pháp sẽ được thực hiện từng bước: Từ hội đàm, yêu cầu người biểu tình hợp tác đến biện pháp cuối cùng là sử dụng pháp luật nếu có vi phạm luật pháp.
Trong các ngày từ 12-19/9, tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ có các hoạt động biểu tình của các nhóm Áo đỏ dưới những cái tên khác nhau như: Nhóm Ngày chủ nhật đỏ và Nhóm Dân chủ 24/6.
Hai nhóm này sẽ tổ chức hoạt động tại Quảng trường Vua thứ 6, Công viên Lumpini. Khoảng 200 xe mô tô diễu hành qua các địa điểm đã từng tổ chức biểu tình tại Bangkok như: Đại lộ Ratchadamri, Ratchaprasong, Dindaeng và Tượng đài chiến thắng, đặt hoa trước cửa nhà tù tại Bangkok. Một đoàn xe gồm 50 chiếc xuất phát từ Bangkok sẽ đến Chiangmai.
Ngày 19/9, Áo đỏ sẽ tổ chức hoạt động Around the world – 4 năm sau đảo chính tại Ratchaprasong.
Hoạt động của các nhóm Áo đỏ diễn ra trong bối cảnh Luật Tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực tại thủ đô Bangkok./.
