Triển vọng mới cho quan hệ Pháp-Nga
Thủ tướng Nga Putin thực hiện chuyến thăm chính thức Pháp từ 11-12/6. Chuyến thăm này góp phần quan trọng đối với triển vọng của quan hệ hợp tác không chỉ giữa Nga với Pháp, mà cả với Liên minh châu Âu (EU)
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nga Putin có các cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Pháp Francois Fillon. Pháp và Nga đều tập trung bàn luận về quan hệ hợp tác giữa hai bên, làm sao để có thể tăng cường hợp tác song phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai nước.
Việc mở rộng hợp tác về năng lượng cũng là vấn đề thời sự được các nhà lãnh đạo Nga và Pháp đề cập trong các cuộc thảo luận. Cùng với vấn đề về kinh tế, hợp tác về quân sự cũng được hai bên đề cập. Đó là Thủ tướng Putin và Thủ tướng Fillon cùng bàn thảo về việc Nga mua tàu chở máy bay trực thăng Mistral của Pháp, trị giá gần 300 triệu euro. Nga đang muốn mua tàu loại này và công nghệ mới để có thể đóng một số tàu tương tự tại các nhà máy đóng tàu của Nga. Loại tàu Mistral có chiều dài 210m, đạt vận tốc hơn 18 hải lý/h, có thể ra khơi xa 20.000 dặm, có thể vận chuyển 16 máy bay lên thẳng, hơn 40 xe tăng, 450 thuỷ thủ và có đoàn thuỷ thủ 160 người. Như vậy, Mistral sẽ là tàu quân sự lớn nhất mà Nga đã từng mua và cũng là hợp đồng mua vũ khí đầu tiên của Nga với một nước thuộc Khối quân sự Bắc đại tây dương NATO.
![]() |
|
Thủ tướng Nga bắt đầu chuyến thăm Pháp (Ảnh: AFP) |
Trong chuyến thăm Pháp lần này, Thủ tướng Nga và các nhà lãnh đạo Pháp còn đề cập việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông-vận tải, đồng thời thúc đẩy hợp tác sản xuất ôtô giữa Tập đoàn AutoVAZ của Nga và Tập đoàn Renault của Pháp.
Điều đáng chú ý nữa là, chuyến công du Pháp lần này của Thủ tướng Nga diễn ra ngay trước khi “Diễn đàn Kinh tế Quốc tế” được tổ chức tại Saint-Peterburg của Nga, từ ngày 17-19/6.
Tại diễn đàn này, Pháp và Nga đang dự định sẽ ký kết các hợp đồng quan trọng về việc các công ty của Pháp tham gia vào hai dự án năng lượng lớn là: "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Nam". Theo kế hoạch, Tổng Công ty Điện lực của Pháp EDF sẽ góp 20% cổ phần trong dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" có tổng vốn xây dựng là 25 tỷ euro, với công suất 63 tỷ m3/năm và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2015. Tập đoàn GDF Suez đang muốn góp 9% cổ phần (4 tỷ USD) vào dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" dài gần 1.200km, có công suất 55 tỷ m3/năm và dự định đưa vào hoạt động năm 2012.
Nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Quốc tế, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử của Nga Rosatom dự định sẽ ký Hiệp định hợp tác với Tổng Công ty Điện lực của Pháp EDF. Hiện nay, mỗi năm, Nga cung cấp cho Pháp gần 10 tỷ m3 khí đốt.
Cùng với các vấn đề song phương, nhiều nội dung về khu vực và quốc tế đang nổi lên cũng được Thủ tướng Nga và các nhà lãnh đạo Pháp trao đổi trong các cuộc gặp như về vấn đề hạt nhân Iran, vấn đề kinh tế-tài chính của EU, đồng tiền chung euro....
Còn nhớ vào cuối tháng 11/2009, Thủ tướng Nga Putin có chuyến thăm 2 ngày tới Pháp cũng để thảo luận một loạt thỏa thuận quan trọng về hợp tác năng lượng và sản xuất ôtô. Trong chuyến thăm đó, hai tập đoàn năng lượng khổng lồ là Tập đoàn Gazprom của Nga và Tập đoàn điện lực EDF của Pháp đã ký một văn bản ghi nhớ quan trọng.
Thực tế trong thời gian qua, Nga và Pháp vẫn thể hiện mối quan hệ khá đặc biệt. Như khẳng định của Thủ tướng Nga Putin rằng, Nga và Pháp là đối tác của nhau từ lâu, đặc biệt là có những lợi ích giống nhau. Hai bên đều chủ trương phát triển hợp tác nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh của mỗi nước.
Hiện nay, Pháp là nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Nga với tổng giá trị hơn 8,6 tỷ USD. Kim ngạch trao đổi hàng hoá giữa Nga và Pháp năm 2009 đạt hơn 17 tỷ USD (con số này bị giảm đôi chút do tình hình khó khăn chung của kinh tế khu vực và thế giới./.
