Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế không cần trợ giúp từ bên ngoài

VOV.VN - Triều Tiên khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Triều Tiên hôm nay (5/9) nhắc lại quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế của nước này trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang gặp bế tắc cũng như các biện pháp trừng phạt vẫn được giữ nguyên đang cản trở tới mối quan hệ hợp tác về kinh tế của nước này với phía Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Triều Tiên là một “âm mưu nhằm cô lập hoàn toàn cũng như đưa nước này ra khỏi bản đồ”.

Trong một bài bình luận, tờ báo này nêu rõ: “Chưa bao giờ chúng ta từng nghĩ đến việc phát triển nền kinh tế với sự trợ giúp từ bên ngoài”. Tờ báo này đồng thời khẳng định thêm rằng, tình đoàn kết, nỗ lực của bản thân, trình độ khoa học và công nghệ chính là động lực để Triều Tiên thúc đẩy kinh tế.

Tờ Rodong Sinmun trước đó cũng từng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự chủ chính trị. Hai tháng rưỡi từ sau cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạm dừng các cuộc đàm phán phi hạt nhân để dành thời gian thị sát các nông trường và các nhà máy nhằm khẳng định quyết tâm trong việc vực dậy nền kinh tế bị đình trệ của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân khiến Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Pompeo
Hé lộ nguyên nhân khiến Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Pompeo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo sau khi nhận được bức thư “vô cùng giận dữ” từ Triều Tiên.

Hé lộ nguyên nhân khiến Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Pompeo

Hé lộ nguyên nhân khiến Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Pompeo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo sau khi nhận được bức thư “vô cùng giận dữ” từ Triều Tiên.

Tổng thống Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump chỉ trích Trung Quốc đang khiến mọi việc thêm khó khăn thông qua "sức ảnh hưởng to lớn đối với Triều Tiên".

Tổng thống Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump chỉ trích Trung Quốc đang khiến mọi việc thêm khó khăn thông qua "sức ảnh hưởng to lớn đối với Triều Tiên".

Nga phủ quyết báo cáo Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên
Nga phủ quyết báo cáo Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nga đã phủ quyết báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Triều Tiên do bất đồng về mặt nội dung.

Nga phủ quyết báo cáo Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên

Nga phủ quyết báo cáo Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nga đã phủ quyết báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Triều Tiên do bất đồng về mặt nội dung.

Nhật Bản nghi Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong
Nhật Bản nghi Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên dường như sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong có khả năng vươn tới hầu hết các khu vực của Nhật Bản.

Nhật Bản nghi Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong

Nhật Bản nghi Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên dường như sở hữu hàng trăm tên lửa Nodong có khả năng vươn tới hầu hết các khu vực của Nhật Bản.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên
Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.