Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/11 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên trên bờ vực của chiến tranh qua kế hoạch tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào ngày 28/11 tới.
>> Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức/ Triều Tiên bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong/ Triều Tiên khẳng định việc bắn pháo là để tự vệ
Tình hình bán đảo Triều Tiên, vốn đã căng thẳng sau vụ bắn pháo giữa Hàn Quốc và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 23/11, có thể trở nên “nóng hơn” nếu Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung ở Hoàng Hải vào cuối tháng này, theo như tuyên bố của hải quân hai nước. Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối cuộc tập trận này.
![]() |
| Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối đợt pháo kích của Triều Tiên (Ảnh: Getty Images) |
Trung Quốc, nước đóng vai trò quan trọng trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hôm qua đã bày tỏ "quan ngại" trước kế hoạch tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời, phản đối bất kỳ hành động nào làm phương hại tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Hải quân Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải từ ngày 28/11 - 1/12 với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, cùng nhiều tàu chiến như USS Cowpens, USS Shiloh, USS Stethem và USS Fitzgerald.
Mỹ đã cho triển khai hạm đội hải quân của mình ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc tập trận này. Mỹ tuyên bố cuộc tập trận này đã được dự tính trước khi nổ ra cuộc bắn pháo của hai miền Triều Tiên.
Tuy nhiên theo nhận định của hãng tin AFP, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng quân sự hai miền leo thang không khác nào “lửa cháy đổ thêm dầu”.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Medvedev ngày 24/11 trong chuyến thăm Nga, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, kêu gọi cộng đồng quốc tế bắt tay giảm nhiệt tình hình trên bán đảo này sau sự kiện ngày 23/11.
Ông Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc nhất quán chủ trương duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, phản đối mọi hành động khiêu khích bằng vũ lực. Trước tình hình phức tạp hiện nay, các bên liên quan cần giữ thái độ kiềm chế và cộng đồng quốc tế cần có những hành động tích cực nhằm giải tỏa tình hình căng thẳng ở khu vực này.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn hết sức căng thẳng 2 ngày sau khi hai miền bắn pháo lẫn nhau. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chủ trì một cuộc họp bất thường vào sáng 25/11. Cuộc họp đã quyết định “tăng thêm các lực lượng bộ binh đến năm hòn đảo trên Hoàng Hải”, rót thêm ngân sách cho quân đội để đối phó với các nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên.
![]() |
|
Hiện trường vụ tấn công của Triều Tiên lên đảo Yeonpyeong (Ảnh: Getty Images) |
Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng mong muốn có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc để nước này dùng ảnh hưởng của mình tác động đến Bình Nhưỡng. Tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua một Nghị quyết lên án vụ nã pháo của Triều Tiên là đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các thỏa thuận giữa hai miền.
Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên tiếp tục lên án thái độ thù nghịch của Hàn Quốc và tuyên bố, được đăng tải trên Hãng thông tấn Trung ương KCNA của CHDCND Triều Tiên, nói rằng Triều Tiên sẵn sàng “loạt tấn công thứ hai, thậm chí là thứ ba mà không chút do dự nếu những kẻ hiếu chiến ở Hàn Quốc lại có những hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh mới”.
Hiện Hàn Quốc chưa có ý định đưa vụ việc ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đại sứ Hàn Quốc Park In Kook đã trao đổi quan điểm với đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ pháo kích của Triều Tiên. Thế nhưng, theo hãng tin Anh Reuters, Hàn Quốc vẫn chưa xác định sẽ đưa ra yêu cầu hành động gì từ phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ việc này./.

