Triều Tiên cảnh báo phản ứng quyết liệt mọi chỉ trích
CHDCND Triều Tiên coi mọi biện pháp của HĐBA là "hành động xâm phạm chủ quyền" và sẽ phản ứng bằng "các biện pháp quyết liệt".
>> Liên Hợp Quốc tiếp tục họp về vấn đề tên lửa của Triều Tiên
Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 7/4, Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ Pak Tok Hun cũng tái khẳng định tên lửa 3 tầng được Triều Tiên phóng sáng 5/4 vừa qua có mang theo vệ tinh.
Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi HĐBA cũng như các nước ủy viên thường trực đã tiến hành vài vòng họp kín song chưa nhất trí được hành động chung đối với vụ phóng vệ tinh gây tranh cãi của Triều Tiên.
Trong phiên họp chiều 7/4 giữa 5 ủy viên thường trực HĐBA (gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc) với Nhật Bản, các đại diện Trung Quốc và Nga đã kêu gọi các bên kiềm chế và tìm một giải pháp tích cực cho vấn đề.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitali Churkin cho rằng cần tập trung nỗ lực cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và việc "thổi phồng" vấn đề phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình đàm phán 6 bên. Ông Churkin đồng thời nhấn mạnh cần phải tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên và có một chiến lược chung chứ không nên tìm cách "bác bỏ" Triều Tiên.
Trong khi đó, ngày 7/4, Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm được cho là "mềm dẻo" hơn khi Ngoại trưởng nước này, ông Hirofumi Nakasone khẳng định "cũng như các quốc gia khác, Triều Tiên có quyền phát triển các chương trình vũ trụ vì mục đích hòa bình". Tuy nhiên, ông Nakasone nhấn mạnh rằng Triều Tiên chỉ có đầy đủ quyền này sau khi hoàn tất quá trình giải giáp hạt nhân. Ông Nakasone cũng cho rằng dư luận sẽ đặt câu hỏi về uy tín cũng như vai trò của HĐBA nếu cơ quan này không đưa ra bất cứ hành động nào đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Sáng 8/4, với đa số áp đảo, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên. Nghị quyết này cũng đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua trước đó một ngày.
Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản ngày 10/4 sẽ quyết định các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên và gia hạn những lệnh trừng phạt hiện nay.
Từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc tuyên bố sẽ xử lý vấn đề tên lửa của Triều Tiên tách biệt với các dự án hợp tác phát triển kinh tế liên Triều.
Giữ lập trường cứng rắn hơn vẫn là Mỹ. Phát biểu với báo giới tại Washington ngày 7/4, Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục coi vụ phóng tên lửa là "hành động khiêu khích" và thúc ép HĐBA có biện pháp mạnh đối với Triều Tiên.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận tại HĐBA về biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời đang xem xét các phương án riêng nếu nỗ lực này không được ủng hộ.
Trong khi đó, giới chuyên môn tiếp tục có những phân tích về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Tờ "JoongAng Ilbo" (Hàn Quốc) ngày 7/4 nhận định vụ phóng tên lửa đã bộc lộ những hạn chế về mặt quân sự của Triều Tiên khi radar không thể theo dõi mục tiêu ở cách xa hàng nghìn km.
Quân đội Mỹ thì cho rằng Triều Tiên đã thất bại trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa khi tên lửa đã không phát hỏa các phần đẩy tiếp theo và bị rơi xuống Thái Bình Dương.
Tờ Yomiuri ngày 8/4 dẫn kết quả phân tích của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng sáng 5/4 đã bay xa khoảng 3.000 km. Theo một số nhà chuyên môn, điều này cho thấy ở góc độ nào đó, vụ thử đã thành công, nhất là khi so sánh với vụ thử năm 2006, khi đó tên lửa đã phát nổ chỉ 40 giây sau vụ phóng./.