Triều Tiên chỉ trích Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan

VOV.VN - Triều Tiên chỉ trích tuyên bố viện trợ quân sự của Mỹ cho Đài Loan vào cuối tháng trước, cho rằng việc này sẽ đẩy căng thẳng quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến “điểm phát hỏa của một cuộc chiến tranh” khác.

Trong một tuyên bố vào ngày 3/8, người phụ trách các vấn đề Trung Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Maeng Yong Rim cho rằng Mỹ kiên định với nguyên tắc “Một Trung Quốc” chỉ ở bề ngoài, đằng sau là khuyến khích “độc lập” của Đài Loan. Tính hai mặt này là sự khiêu khích chính trị, quân sự nguy hiểm, phá hoại sự ổn định của khu vực, cũng là hành động phản hòa bình đáng bị lên án.

Tuyên bố cũng cho biết, việc viện trợ quân sự cho Đài Loan là ý đồ của Mỹ nhằm biến Đài Loan thành một tiền đồn chống Trung Quốc và là tiền tuyến của chiến lược ngăn chặn Trung Quốc nhằm đảm bảo quyền bá chủ của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Người phụ trách các vấn đề Trung Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan, không phải là thao trường và bãi thử chiến tranh của Mỹ. Triều Tiên ủng hộ bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và mục tiêu thống nhất đất nước của nước này.

Truyền thông quốc tế cho biết, Mỹ đã tuyên bố sẽ cung cấp cho Đài Loan khoản viện trợ quân sự trị giá khoảng 345 triệu USD, bao gồm cả thiết bị quốc phòng và đào tạo vào ngày 28/7. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và thiết bị hỗ trợ Đài Loan nhanh hơn, bỏ qua quy trình sản xuất và hợp đồng vũ khí thông thường kéo dài, thông qua Thẩm quyền của Tổng thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan
Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (1/6) tuyên bố “kiên quyết phản đối” Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này.

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (1/6) tuyên bố “kiên quyết phản đối” Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này.

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)
Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc).