Triều Tiên chỉ trích tập trận Mỹ - Hàn, tuyên bố không “nói suông” về hạt nhân

VOV.VN - Dựa theo các hình ảnh từ vệ tinh, cơ sở hạt nhân chính Yongbyon của Triều Tiên dường như đang hoạt động với tần suất cao. Cùng với việc trình làng các đầu đạn hạt nhân gần đây, những lo ngại Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân mới gia tăng.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay (2/4) tiếp tục chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn đang diễn ra, cũng như kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn vào tháng 6 tới.

Trong một bài viết, KCNA cho biết, hành động tuyệt vọng của những kẻ hiếu chiến đang đi đến cực điểm, với việc bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ. Mỹ và những người ủng hộ không bao giờ được quên rằng đối thủ của họ đã sở hữu năng lực tấn công hạt nhân và đặc điểm của người dân và quân đội Triều Tiên là không nói suông.

Trước đó vài giờ, Dự án giám sát Triều Tiên “38 North” có trụ sở tại Washington cho biết, hoạt động mà họ phát hiện dựa trên các hình ảnh vệ tinh từ ngày 3 -17/3, có thể chỉ ra rằng Lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR) tại địa điểm Yongbyon sắp hoàn thành và chuyển sang trạng thái hoạt động.

Báo cáo cho biết những hình ảnh cho thấy một lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon tiếp tục hoạt động và việc xây dựng đã bắt đầu trên một tòa nhà hỗ trợ xung quanh Lò phản ứng. Hơn nữa, nước thải đã được phát hiện từ hệ thống làm mát của lò phản ứng đó.

Theo báo cáo, điều này cho thấy Triều Tiên đang hành động theo chỉ thị của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un về việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 25/3, Triều Tiên đã công bố các đầu đạn hạt nhân mới, nhỏ hơn và tuyên bố sẽ sản xuất nhiều vật liệu hạt nhân cấp vũ khí hơn để mở rộng kho vũ khí, đồng thời lên án các cuộc tập trận quân sự gia tăng Mỹ - Hàn.

Hiện chưa rõ liệu Triều Tiên đã phát triển đầy đủ các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cần thiết để lắp vào các vũ khí nhỏ hơn hay chưa. Song các nhà phân tích cho rằng việc hoàn thiện các đầu đạn như vậy rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Bình Nhưỡng nối lại vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Kể từ năm ngoái, các cơ quan tình báo cùng quan chức Mỹ - Hàn - Nhật đều dự đoán Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện cuộc thử này vào bất kỳ lúc nào.

Với việc Triều Tiên mới đây công bố một loạt ảnh chụp các đầu đạn hạt nhân Hwasan-31 dài khoảng 1m và có đường kính từ 40 đến 50cm, nhân dịp Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang thăm và làm việc tại Viện Vũ khí hạt nhân, giới phân tích càng tin rằng, một vụ thử như vậy sắp diễn ra. Bởi trước vụ thử hạt nhân trước đây, Triều Tiên đều công bố hình ảnh Nhà lãnh đạo cùng vũ khí hạt nhân của mình.

Trước các thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ vẫn miệt mài với các cuộc tập trận răn đe. Cùng với đó, Hàn Quốc cũng quyết định ngừng mọi viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Do-woon cho biết: “Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Triều Tiên trong tương lai. Tổng thống nói rõ rằng chừng nào Triều Tiên còn theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc không thể viện trợ cho Triều Tiên một xu nào”.

Trong một báo cáo năm 2022, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Triều Tiên đã có tới 20 đầu đạn hạt nhân và có thể sở hữu đủ vật liệu phân hạch cho khoảng 45-55 thiết bị hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn tập trận đổ bộ sau khi Triều Tiên công khai đầu đạn hạt nhân mới
Mỹ-Hàn tập trận đổ bộ sau khi Triều Tiên công khai đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 29/3 đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn, trong đó huy động các lực lượng binh sĩ, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tàng hình và trực thăng. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên công bố hình ảnh đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Mỹ-Hàn tập trận đổ bộ sau khi Triều Tiên công khai đầu đạn hạt nhân mới

Mỹ-Hàn tập trận đổ bộ sau khi Triều Tiên công khai đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 29/3 đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn, trong đó huy động các lực lượng binh sĩ, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tàng hình và trực thăng. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên công bố hình ảnh đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên
Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 30/3 cho biết có chứng cứ mới cho thấy Nga đang tìm cách trao đổi lương thực để lấy vũ khí với Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên

Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 30/3 cho biết có chứng cứ mới cho thấy Nga đang tìm cách trao đổi lương thực để lấy vũ khí với Triều Tiên.

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới
Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên sau khi KCNA thông tin về chuyến thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tiết lộ bằng chứng đầu tiên về tên lửa hạt nhân chiến thuật của nước này.

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên sau khi KCNA thông tin về chuyến thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tiết lộ bằng chứng đầu tiên về tên lửa hạt nhân chiến thuật của nước này.

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên
Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của Triều Tiên.

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của Triều Tiên.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên chính thức nhận nhiệm vụ
Tân Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên chính thức nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (28/3) cho biết, Tân Đại sứ Trung Quốc Vương Á Quân đã chính thức đến Triều Tiên nhận nhiệm vụ sau hơn một năm được bổ nhiệm.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên chính thức nhận nhiệm vụ

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên chính thức nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (28/3) cho biết, Tân Đại sứ Trung Quốc Vương Á Quân đã chính thức đến Triều Tiên nhận nhiệm vụ sau hơn một năm được bổ nhiệm.