Triều Tiên cho rằng Mỹ thất hứa

Theo báo Nhật Bản, Triều Tiên sẽ tuyên bố Mỹ là nước không giữ lời khi Washington đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng.

Các báo của Nhật Bản (Hãng tin Kyodo, tờ Yomiuri Shimbun) ngày 16/4 cho biết CHDCND Triều Tiên đã ngừng đàm phán với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về sự trở lại Triều Tiên để kiểm tra chương trình hạt nhân của các thanh sát viên thuộc tổ chức này.

Việc ngừng đàm phán này diễn ra sau khi Washington quyết định không viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng do vụ phóng vệ tinh.

Theo thoả thuận đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên vào tháng 2, Mỹ hứa viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Triều Tiên. Đổi lại, Bình Nhưỡng cam kết ngừng hoạt động làm giàu uranium tại tổ hợp Yongbyon và hủy các vụ thử tên lửa, hạt nhân.

Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên đã không còn hiệu lực khi Triều Tiên tiến hành phóng vệ tinh hôm 13/4 - hành động mà Mỹ và đồng minh cho là vụ thử tên lửa trá hình.

Tên lửa được cho là loại mới của Triều Tiên trong lễ diễu binh vừa được tổ chức tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Internet)
Cuối tuần trước, Mỹ đã tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận trợ giúp lương thực cho Triều Tiên vì nước này phóng tên lửa, vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, báo chí nhà nước Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng tuân thủ thỏa thuận ngay cả khi tên lửa của nước này nổ thành nhiều mảnh sau khi rời bệ phóng. Mặt khác, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ tuyên bố Mỹ là nước không giữ lời trước.

Tờ báo này trích dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng từ bỏ thỏa thuận có nghĩa là Triều Tiên không cảm thấy bị ràng buộc bởi các điều khoản, khiến nước này nhiều khả năng sẽ theo đuổi một vụ thử hạt nhân lần ba.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 16/4 đã tuyên bố thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do vụ phóng tên lửa bất thành của nước này, đồng thời cảnh cáo sẽ có "hành động" mới nếu Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử hạt nhân nữa.

Hội đồng gồm 15 ủy viên, bao gồm cả Trung Quốc, đã nhất trí một tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa hôm 13/4, cho rằng hành động này của Triều Tiên đã gây ra "những lo ngại an ninh nghiêm trọng" tại châu Á.

Được biết, Hàn Quốc đã huy động khoảng 10 tàu hải quân để tìm kiếm các mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên. Một quan chức Quốc phòng Hàn Quốc nói cuộc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian vì có nhiều rác nổi ở khu vực được cho là có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

Trong khi đó, khoảng 40 người Triều Tiên bỏ chạy sang Hàn Quốc cùng các nhà hoạt động thả bóng bay mang theo 200.000 truyền đơn về phía biên giới Triều Tiên, để lên án vụ phóng tên lửa và sự chuyển giao quyền lực cha truyền con nối.

Phía Hàn Quốc ước tính, chi phí cho vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vào khoảng 850 triệu USD, đủ để cho 19 triệu người (trong tổng số 24 triệu dân của Triều Tiên) đủ ăn trong một năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.