Triều Tiên có thể đã nối lại hoạt động thử hạt nhân

(VOV) -Theo kết quả phân tích qua ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy có hoạt động tấp nập tại bãi thử Punggye-ri.

AFP dẫn những phân tích qua ảnh chụp từ vệ tinh của Viện Mỹ - Triều tại Đại học John Hopkins, Mỹ ngày 21/2 rằng, CHDCND Triều Tiên có thể đã nối lại hoạt động ở khu thử hạt nhân chính của nước này Punggye-ri.

Theo tổ chức nghiên cứu này, lưu lượng xe cộ ra vào khu Punggye-ri đã tăng trong khoảng một tuần lễ qua, sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên ngày 12/2.

Khu thử hạt nhân Punggye-ri, ảnh chụp từ vệ tinh. (Ảnh: cnn).

Trang web North38 của Học viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins đã cho công bố các bức ảnh trên vào ngày 20/2 nhưng không biết rõ mục đích thực sự của các hoạt động này. “Hiện vẫn chưa rõ việc nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân là hoạt động dọn dẹp bình thường sau vụ nổ hạt nhân lần 3, hay đó là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có ý định tiến hành một vụ thử hạt nhân khác trong tương lai gần”, trang web viết.

Trước đó, trang web này cũng đưa tin đã phát hiện hoạt động tại bãi thử trên chỉ vài ngày sau vụ nổ.

Các nhà phân tích cũng phát hiện hoạt động ở hai vùng khác nhau trong khu thử. Họ nói nếu Triều Tiên đã thử bom hạt nhân ở đường hầm tại khu vực phía bắc, “thì khu vực phía nam sẽ sẵn sàng cho vụ thử thứ tư”. Triều Tiên từng sử dụng đường hầm phía bắc cho vụ thử hạt nhân trước đó năm 2009, nhưng cho vụ thử mới nhất thì không rõ họ sử dụng đường hầm nào.

Trong diễn biến khác, ngày 20/2 giới chức cấp cao Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác sau vụ thử hạt nhân lần ba của CHDCND Triều Tiên hồi tuần trước tại bãi thử Punggye-ri.

Hai bên đạt được nhất trí trên trong cuộc gặp giữa ông Shisuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, với Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ.

Tại cuộc gặp, ông Sugiyama khẳng định quan điểm của Chính phủ Nhật Bản rằng vụ thử hạt nhân lần ba của Triều Tiên là hành động "vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không thể chấp nhận được". Ông bày tỏ hi vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết ông Vũ Đại Vĩ "về cơ bản đã chia sẻ quan điểm này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên "dọa" sẽ thử hạt nhân 2 lần nữa trong 2013
Triều Tiên "dọa" sẽ thử hạt nhân 2 lần nữa trong 2013

(VOV) -Mưa thiên thạch ở Nga, Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang, Triều Tiên thử hạt nhân... là những sự kiện nóng trong tuần

Triều Tiên "dọa" sẽ thử hạt nhân 2 lần nữa trong 2013

Triều Tiên "dọa" sẽ thử hạt nhân 2 lần nữa trong 2013

(VOV) -Mưa thiên thạch ở Nga, Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang, Triều Tiên thử hạt nhân... là những sự kiện nóng trong tuần

Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-Il đã phát triển hạt nhân
Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-Il đã phát triển hạt nhân

(VOV) - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng ca ngợi lãnh tụ này đã đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc vũ trụ.

Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-Il đã phát triển hạt nhân

Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-Il đã phát triển hạt nhân

(VOV) - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng ca ngợi lãnh tụ này đã đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc vũ trụ.

Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân
Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân

(VOV) - Thông tin này được hãng tin Reuters đưa ra và hiện CHDCND Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng bình luận về tin tức này.

Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân

Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân

(VOV) - Thông tin này được hãng tin Reuters đưa ra và hiện CHDCND Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng bình luận về tin tức này.

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tiếp tục thử hạt nhân
Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tiếp tục thử hạt nhân

(VOV) -Hiện phía Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Mỹ để theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên.

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tiếp tục thử hạt nhân

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tiếp tục thử hạt nhân

(VOV) -Hiện phía Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Mỹ để theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên.

Đặc phái viên Nhật đến Trung Quốc thảo luận về Triều Tiên
Đặc phái viên Nhật đến Trung Quốc thảo luận về Triều Tiên

(VOV) - Dự kiến hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề lãnh thổ đang tranh chấp gần đây giữa hai nước.

Đặc phái viên Nhật đến Trung Quốc thảo luận về Triều Tiên

Đặc phái viên Nhật đến Trung Quốc thảo luận về Triều Tiên

(VOV) - Dự kiến hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề lãnh thổ đang tranh chấp gần đây giữa hai nước.

Hàn Quốc, Nhật, Mỹ cùng lo ngại về Triều Tiên
Hàn Quốc, Nhật, Mỹ cùng lo ngại về Triều Tiên

(VOV) -Việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh và vụ thử hạt nhân mới đây làm dấy lên lo ngại nước này có thể chế tạo bom hạt nhân.

Hàn Quốc, Nhật, Mỹ cùng lo ngại về Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật, Mỹ cùng lo ngại về Triều Tiên

(VOV) -Việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh và vụ thử hạt nhân mới đây làm dấy lên lo ngại nước này có thể chế tạo bom hạt nhân.

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên
EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

(VOV) - Ngày 18/2, EU đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Triều Tiên.

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

EU, Mỹ, Hàn Quốc tăng cường đối phó Triều Tiên

(VOV) - Ngày 18/2, EU đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Triều Tiên.

ASEAN quan ngại về vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên
ASEAN quan ngại về vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên

(VOV) -ASEAN tái khẳng định ủng hộ đầy đủ các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình

ASEAN quan ngại về vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên

ASEAN quan ngại về vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên

(VOV) -ASEAN tái khẳng định ủng hộ đầy đủ các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình