“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 25/3 cho biết, Triều Tiên đã cử các quan chức nước này trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong.

Triều Tiên tuần trước tuyên bố rút nhân viên khỏi văn phòng này mà không nêu lí do cụ thể. Theo tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một nhóm 5 quan chức Triều Tiên đã có mặt tại văn phòng sáng sớm nay và cho biết họ đến làm  việc “như thường lệ”.

Khu vực Kaesong. Ảnh: Nikkei.

Mặc dù hiện chưa rõ người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều của phía Triều Tiên có mặt hay không, nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai bên đã tổ chức một cuộc tham vấn và sẽ tiếp tục hoạt động văn phòng như bình thường.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều mở vào tháng 9/2018 ở khu vực biên giới Kaesong, nhằm thúc đẩy các hợp tác trao đổi biên giới giữa hai bên và giảm căng thẳng thông qua việc duy trì một đường dây liên lạc mở. Hai bên cũng nhất trí tổ chức một cuộc gặp hàng tuần giữa người đứng đầu hai nước tại văn phòng để thảo luận các vấn đề song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẽ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẽ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bị chia rẽ sâu sắc về các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẽ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẽ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bị chia rẽ sâu sắc về các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc tiếp tục trao quyền miễn trừ trừng phạt cho Triều Tiên
Liên Hợp Quốc tiếp tục trao quyền miễn trừ trừng phạt cho Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến khía cạnh nhân đạo, Triều Tiên được Liên Hợp Quốc miễn trừ trừng phạt, cho phép thực hiện dự án cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em.

Liên Hợp Quốc tiếp tục trao quyền miễn trừ trừng phạt cho Triều Tiên

Liên Hợp Quốc tiếp tục trao quyền miễn trừ trừng phạt cho Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến khía cạnh nhân đạo, Triều Tiên được Liên Hợp Quốc miễn trừ trừng phạt, cho phép thực hiện dự án cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em.

Chính quyền Mỹ thiếu nhất quán trong biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Chính quyền Mỹ thiếu nhất quán trong biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ đảo ngược các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên mà Bộ Tài chính Mỹ công bố mới đây.

Chính quyền Mỹ thiếu nhất quán trong biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Chính quyền Mỹ thiếu nhất quán trong biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ đảo ngược các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên mà Bộ Tài chính Mỹ công bố mới đây.

Giải mã ẩn ý của ông Trump khi hủy lệnh cấm vận mới với Triều Tiên
Giải mã ẩn ý của ông Trump khi hủy lệnh cấm vận mới với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump hủy lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên nằm trong ý định cứu vãn thành tựu ngoại giao mà ông đã đạt được suốt hơn 1 năm qua.

Giải mã ẩn ý của ông Trump khi hủy lệnh cấm vận mới với Triều Tiên

Giải mã ẩn ý của ông Trump khi hủy lệnh cấm vận mới với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump hủy lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên nằm trong ý định cứu vãn thành tựu ngoại giao mà ông đã đạt được suốt hơn 1 năm qua.

Hàn Quốc vẫn duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc chung với Triều Tiên
Hàn Quốc vẫn duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc chung với Triều Tiên

VOV.VN - Dù Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Văn phòng liên lạc chung, quan chức Hàn Quốc vẫn tới làm việc tại văn phòng này.

Hàn Quốc vẫn duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc chung với Triều Tiên

Hàn Quốc vẫn duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc chung với Triều Tiên

VOV.VN - Dù Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Văn phòng liên lạc chung, quan chức Hàn Quốc vẫn tới làm việc tại văn phòng này.