Triều Tiên dọa tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN -Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.

Triều Tiên ngày 29/4 tuyên bố sẽ tăng cường răn đe bằng các hoạt động hạt nhân sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bình Nhưỡng cho biết, cũng không loại trừ khả năng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa.

Ngay sau khi ông Obama kết thúc chuyến công du 4 nước châu Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố gọi đây là chuyến công du “nguy hiểm” nhằm “phủ đám mây đen của sự đối đầu và chạy đua vũ khí hạt nhân ở châu Á”.

Ảnh vệ tinh chụp cho thấy hoạt động tại bãi thử Punggye-ri gia tăng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết, không có giới hạn nào trong tuyên bố của nước này hôm 30/3 về “một vụ thử hạt nhân kiểu mới” mà theo giới phân tích, có thể sẽ đặt nền móng cho các vụ thử hạt nhân sử dụng uranium được làm giàu theo công nghệ mới.

Khi ở thăm Hàn Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của nước này và đe dọa sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết tiến hành vụ thử hạt nhân kiểu mới.

Ông Obama cho rằng, con đường theo đuổi vũ khí hạt nhân chỉ khiến Triều Tiên ngày càng bị cô lập.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, những tuyên bố trên của ông Obama chứng tỏ sự thù địch của Mỹ đối với nước này vẫn không thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẽ tập trận bắn đạn thật gần biên giới Hàn Quốc
Triều Tiên sẽ tập trận bắn đạn thật gần biên giới Hàn Quốc

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng qua của Triều Tiên.

Triều Tiên sẽ tập trận bắn đạn thật gần biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên sẽ tập trận bắn đạn thật gần biên giới Hàn Quốc

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng qua của Triều Tiên.

Tổng thống Obama thêm "dầu" cho chảo lửa Triều Tiên
Tổng thống Obama thêm "dầu" cho chảo lửa Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ hôm nay (26/4) tuyên bố sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ Hàn Quốc khỏi bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên

Tổng thống Obama thêm "dầu" cho chảo lửa Triều Tiên

Tổng thống Obama thêm "dầu" cho chảo lửa Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ hôm nay (26/4) tuyên bố sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ Hàn Quốc khỏi bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên

Ông Kim Jong-un kêu gọi Triều Tiên chuẩn bị đối phó với Mỹ
Ông Kim Jong-un kêu gọi Triều Tiên chuẩn bị đối phó với Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho binh sỹ nước này chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột sắp tới với Mỹ.

Ông Kim Jong-un kêu gọi Triều Tiên chuẩn bị đối phó với Mỹ

Ông Kim Jong-un kêu gọi Triều Tiên chuẩn bị đối phó với Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho binh sỹ nước này chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột sắp tới với Mỹ.

Tổng thống Obama răn đe Triều Tiên về sức mạnh quân sự Mỹ
Tổng thống Obama răn đe Triều Tiên về sức mạnh quân sự Mỹ

VOV.VN - Mỹ sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự của mình để áp đặt nước khác mà chỉ để bảo vệ Hàn Quốc khỏi sự tấn công của Triều Tiên.

Tổng thống Obama răn đe Triều Tiên về sức mạnh quân sự Mỹ

Tổng thống Obama răn đe Triều Tiên về sức mạnh quân sự Mỹ

VOV.VN - Mỹ sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự của mình để áp đặt nước khác mà chỉ để bảo vệ Hàn Quốc khỏi sự tấn công của Triều Tiên.