Triều Tiên ghi nhận 21 ca "tử vong do sốt” khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/5 thông báo, nước này đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong mới và 174.440 người mắc triệu chứng sốt khi nước này đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên trên toàn quốc.

Như vậy, tính riêng trong hai ngày 13 và 14/5, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 27 ca tử vong và 524.440 ca bệnh mới do sốt không rõ nguồn gốc. Triều Tiên cho biết có 243.630 người đã hồi phục và 280.810 người vẫn trong diện cách ly. Truyền thông Triều Tiên không nêu rõ có bao nhiêu trường hợp sốt và tử vong được xác nhận là do Covid-19.

Triều Tiên đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vào ngày 12/5 sau khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên. Trong cuộc họp về chiến lược chống virus ngày 14/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mô tả đợt bùng phát mới là thảm họa đối với quốc gia này, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết giữa chính phủ và người dân để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Kim Jong Un bày tỏ lạc quan rằng Triều Tiền có thể kiểm soát được đợt bùng phát Covid-19, đồng thời cho biết hầu hết các đợt lây nhiễm đang xảy ra trong các cộng đồng cách biệt với nhau và không lây lan từ vùng này sang vùng khác.

Kể từ ngày 12/5, Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như hạn chế sự di chuyển của người dân và việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa các thành phố, các quận huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thông báo ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Triều Tiên thông báo ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này đã có thêm 18.000 ca sốt mới và 6 người tử vong trên cả nước trong ngày 12/5, trong đó có 1 ca Covid-19.

Triều Tiên thông báo ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Triều Tiên thông báo ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này đã có thêm 18.000 ca sốt mới và 6 người tử vong trên cả nước trong ngày 12/5, trong đó có 1 ca Covid-19.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

VOV.VN - Trong tuyên bố vừa đưa ra chiều nay (12/5), Trung Quốc cho biết sẵn sàng giúp Triều Tiên chống Covid-19 sau khi Bình Nhưỡng chính thức công bố phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

VOV.VN - Trong tuyên bố vừa đưa ra chiều nay (12/5), Trung Quốc cho biết sẵn sàng giúp Triều Tiên chống Covid-19 sau khi Bình Nhưỡng chính thức công bố phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa.

Triều Tiên phong tỏa toàn quốc, nâng cấp kiểm dịch lên mức "khẩn cấp tối đa"
Triều Tiên phong tỏa toàn quốc, nâng cấp kiểm dịch lên mức "khẩn cấp tối đa"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu phong tỏa tất cả các thành phố trên toàn quốc sau khi quốc gia này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, được xác nhận nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron.

Triều Tiên phong tỏa toàn quốc, nâng cấp kiểm dịch lên mức "khẩn cấp tối đa"

Triều Tiên phong tỏa toàn quốc, nâng cấp kiểm dịch lên mức "khẩn cấp tối đa"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu phong tỏa tất cả các thành phố trên toàn quốc sau khi quốc gia này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, được xác nhận nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron.

Triều Tiên công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên
Triều Tiên công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên hôm nay (12/5) đã công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên, được xác nhận nhiễm biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron. Nước này đồng thời tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus “khẩn cấp tối đa”.

Triều Tiên công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên

Triều Tiên công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên hôm nay (12/5) đã công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên, được xác nhận nhiễm biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron. Nước này đồng thời tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus “khẩn cấp tối đa”.