Triều Tiên gửi lời chia buồn Hàn Quốc vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Triều Tiên đã gửi điện chia buồn với Hàn Quốc về vụ phà Sewol bị chìm khiến 159 người thiệt mạnh.

Theo Yonhap, thông tin trên được Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra ngày 23/4.

Điện chia buồn của Triều Tiên được Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên Kang Su-rin gửi đến người đồng cấp Hàn Quốc Yoo Jung-keun, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Một thân nhân hành khách trên phà Sewol khóc nức nở khi nghe tin dữ (Ảnh AP)

“Trong điện chia buồn, phía Triều Tiên bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đến các nạn nhân của vụ chìm phà”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố.

Bức điện chia buồn của Triều Tiên là bức điện đầu tiên mà nước này gửi đến Hàn Quốc kể từ năm 2003, thời điểm cơn bão Maemi quyét qua Hàn Quốc.

Các quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ vẫn chưa phúc đáp lại điện chia buồn này.

Trước đó, năm 2006, Hàn Quốc cũng đã gửi điện chia buồn đến Triều Tiên sau khi có một cơn lũ tràn qua nước này.

Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) cũng đã xác nhận việc Triều Tiên gửi điện chia buồn đến Hàn Quốc trong một bản tin bằng tiếng Anh của mình.

“Ủy ban Trung ương Hiệp hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên ngày 23/4 đã gửi điện chia buồn đến Hiệp hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc”, bản tin của KCNA có đoạn.

Cũng theo bản tin này: “Điện chia buồn của Triều Tiên bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc về vụ chìm phà Sewol ở khu vực biển ngoài khơi đảo Jin thuộc tỉnh Jollah, Hàn Quốc ngày 16/4 khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích, trong đó phần lớn là các học sinh trung học”.

Các chuyên gia về Triều Tiên cho rằng động thái này của Triều Triên nhằm cải thiện mối quan hệ vốn đang băng giá giữa hai nước.

Yang Moo-jin, một nhà nghiên cứu chính trị tại trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, cho biết: “Điện chia buồn này được gửi đi trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố rằng họ vẫn quan tâm đến lập trường của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về mối quan hệ liên Triều. Điều này cho thấy dường như Triều Tiên quan tâm đến việc phá băng mối quan hệ này”.

Tuy nhiên, ông Yang Moo-jin cảnh báo: “Hiện vẫn cần phải theo dõi xem liệu phía Triều Tiên có tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hay không”.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Thống nhất Triều Tiên cho biết việc cải thiện mối quan hệ liên Triều sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của bà Park và Ủy ban này cũng vạch ra 10 yêu cầu bao gồm cả việc Hàn Quốc rút lại toàn bộ các lệnh trừng phạt của họ lên Triều Tiên được đưa ra ngày 24/5/2010.

Các lệnh trừng phạt này được Hàn Quốc đưa ra để đáp lại việc Triều Tiên vào tháng 3/2010 đã đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.

Triều Tiên cũng được cho là sẽ chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 4 trong năm nay, đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm các nước châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc vào tháng 4 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bi thương đám tang các học sinh của vụ chìm phà Sewol
Bi thương đám tang các học sinh của vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, số người chết trong vụ đắm phà Sewol đã lên đến con số 150.

Bi thương đám tang các học sinh của vụ chìm phà Sewol

Bi thương đám tang các học sinh của vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, số người chết trong vụ đắm phà Sewol đã lên đến con số 150.

Công bố cuộc hội thoại cuối của phà Sewol trước khi chìm
Công bố cuộc hội thoại cuối của phà Sewol trước khi chìm

VOV.VN - Đoạn thông điệp cuối cùng phần nào đã cho thấy cách xử lý lúng túng, thiếu trách nhiệm của nhân viên phà khi gặp nạn.

Công bố cuộc hội thoại cuối của phà Sewol trước khi chìm

Công bố cuộc hội thoại cuối của phà Sewol trước khi chìm

VOV.VN - Đoạn thông điệp cuối cùng phần nào đã cho thấy cách xử lý lúng túng, thiếu trách nhiệm của nhân viên phà khi gặp nạn.

Day dứt khi bỏ lại học sinh bị kẹt trong vụ chìm phà Sewol
Day dứt khi bỏ lại học sinh bị kẹt trong vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Cố cứu nhưng bất lực, anh Choi đã thoát khỏi lưới hái tử thần nhưng bản thân vẫn bị ám ảnh vì đã bỏ lại các em nhỏ.

Day dứt khi bỏ lại học sinh bị kẹt trong vụ chìm phà Sewol

Day dứt khi bỏ lại học sinh bị kẹt trong vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Cố cứu nhưng bất lực, anh Choi đã thoát khỏi lưới hái tử thần nhưng bản thân vẫn bị ám ảnh vì đã bỏ lại các em nhỏ.

Robot Mỹ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân phà đắm Sewol
Robot Mỹ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân phà đắm Sewol

VOV.VN - Hai thiết bị ROV của Mỹ được sử dụng để tìm kiếm các thi thể, hay thậm chí là những người còn sống ở cả trong và ngoài phà.

Robot Mỹ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân phà đắm Sewol

Robot Mỹ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân phà đắm Sewol

VOV.VN - Hai thiết bị ROV của Mỹ được sử dụng để tìm kiếm các thi thể, hay thậm chí là những người còn sống ở cả trong và ngoài phà.

Danh tính 3 thi thể công dân nước ngoài trên phà Sewol
Danh tính 3 thi thể công dân nước ngoài trên phà Sewol

VOV.VN - 3 nạn nhân gồm 1 sinh viên người Nga và 2 người Trung Quốc, trong đó 1 người không có tên trong danh sách hành khách.

Danh tính 3 thi thể công dân nước ngoài trên phà Sewol

Danh tính 3 thi thể công dân nước ngoài trên phà Sewol

VOV.VN - 3 nạn nhân gồm 1 sinh viên người Nga và 2 người Trung Quốc, trong đó 1 người không có tên trong danh sách hành khách.

Thế giới chia buồn cùng Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol
Thế giới chia buồn cùng Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol

Trong những ngày này, thế giới đang hướng về Hàn Quốc để chia buồn về vụ chìm phà.

Thế giới chia buồn cùng Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol

Thế giới chia buồn cùng Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol

Trong những ngày này, thế giới đang hướng về Hàn Quốc để chia buồn về vụ chìm phà.

Bắt thêm 4 người trong vụ chìm phà Sewol Hàn Quốc
Bắt thêm 4 người trong vụ chìm phà Sewol Hàn Quốc

VOV.VN - Đến nay đã có 8 người bị bắt, trong đó có 1 thuyền trưởng do có nghi vấn làm phà bị chìm.

Bắt thêm 4 người trong vụ chìm phà Sewol Hàn Quốc

Bắt thêm 4 người trong vụ chìm phà Sewol Hàn Quốc

VOV.VN - Đến nay đã có 8 người bị bắt, trong đó có 1 thuyền trưởng do có nghi vấn làm phà bị chìm.

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân phà Sewol
Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân phà Sewol

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân xếp hàng lặng lẽ chờ để nhận dạng người thân của họ trong niềm đau đớn tột cùng.

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân phà Sewol

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân phà Sewol

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân xếp hàng lặng lẽ chờ để nhận dạng người thân của họ trong niềm đau đớn tột cùng.

Xác nhận được 152 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol
Xác nhận được 152 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Hiện vẫn còn 150 người mất tích, những người này được cho là rất ít có khả năng sống sót.

Xác nhận được 152 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol

Xác nhận được 152 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Hiện vẫn còn 150 người mất tích, những người này được cho là rất ít có khả năng sống sót.