Triều Tiên khẳng định quyết tâm thực hiện bước nhảy vọt quan trọng

VOV.VN - Ngày 5/1, Triều Tiên đã khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 nhằm tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong 5 năm qua cũng như công bố các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới.

Phát biểu tại phiên khai mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trình bày báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban trung ương Đảng lao động Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Đảng lao động Triều Tiên đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trong công cuộc đấu tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng đất nước, tuy nhiên hàng loạt mục tiêu trong “Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia 5 năm” của nước này (kết thúc vào năm 2020) đã không thể hoàn thành và thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, toàn Đảng cần phải nhìn thẳng vào thực tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và đưa ra các quyết sách hợp lý để khắc phục khó khăn mà nước này phải đối mặt.

Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ tin tưởng, Đại hội Đảng lần này sẽ là bước đệm, là cột mốc mang tính lịch sử để nước này thực hiện bước nhảy vọt mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội cũng như nâng cao sức mạnh quốc gia và chất lượng đời sống nhân dân.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 với sự tham dự của 250 lãnh đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các cơ quan Đảng và chính quyền cùng 4.750 đại biểu các cấp, 2.000 đại biểu dự thính. Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 3-4 ngày và tập trung thảo luận về báo cáo tổng kết của Ủy ban Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sửa đổi điều lệ Đảng, bầu bổ sung Ủy viên Trung ương cũng như bầu ra lãnh đạo một số cơ quan Đảng.

Dư luận đặc biệt quan tâm các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới dự kiến được công bố tại Đại hội lần này của Triều Tiên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này vốn chịu thiệt hại nặng bởi các lệnh trừng phạt, cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai trong năm 2020.

Được biết, đây cũng là Đại hội Đảng lao động Triều Tiên lần thứ hai dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trước đó Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã diễn ra vào tháng 5/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận Kế hoạch kinh tế 5 năm thất bại
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận Kế hoạch kinh tế 5 năm thất bại

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sức mạnh tự cường để giúp giải quyết những thách thức bên trong và bên ngoài đang cản trở sự tiến bộ của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận Kế hoạch kinh tế 5 năm thất bại

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận Kế hoạch kinh tế 5 năm thất bại

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sức mạnh tự cường để giúp giải quyết những thách thức bên trong và bên ngoài đang cản trở sự tiến bộ của Triều Tiên.

Triều Tiên kêu gọi thực hiện tốt thế trận phòng Covid-19 trước thềm Đại hội Đảng lần 8
Triều Tiên kêu gọi thực hiện tốt thế trận phòng Covid-19 trước thềm Đại hội Đảng lần 8

VOV.VN - Hôm nay (4/1), tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải bài xã luận kêu gọi người dân nước này thực hiện tốt thế trận phòng dịch toàn dân trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 8.

Triều Tiên kêu gọi thực hiện tốt thế trận phòng Covid-19 trước thềm Đại hội Đảng lần 8

Triều Tiên kêu gọi thực hiện tốt thế trận phòng Covid-19 trước thềm Đại hội Đảng lần 8

VOV.VN - Hôm nay (4/1), tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải bài xã luận kêu gọi người dân nước này thực hiện tốt thế trận phòng dịch toàn dân trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 8.

Phía sau sự “im lặng” của Triều Tiên là kế hoạch bất ngờ dành cho ông Biden?
Phía sau sự “im lặng” của Triều Tiên là kế hoạch bất ngờ dành cho ông Biden?

VOV.VN - Để thử thách lập trường của ông Biden, Triều Tiên có thể công khai kêu gọi chính quyền mới của Mỹ duy trì cam kết theo tuyên bố chung đạt được giữa hai nước tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018.

Phía sau sự “im lặng” của Triều Tiên là kế hoạch bất ngờ dành cho ông Biden?

Phía sau sự “im lặng” của Triều Tiên là kế hoạch bất ngờ dành cho ông Biden?

VOV.VN - Để thử thách lập trường của ông Biden, Triều Tiên có thể công khai kêu gọi chính quyền mới của Mỹ duy trì cam kết theo tuyên bố chung đạt được giữa hai nước tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018.