Triều Tiên ngừng liên lạc với Hàn Quốc theo kênh liên lạc dân sự

VOV.VN -Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sáng 8/6 phía Triều Tiên đã không trả lời những cuộc gọi tại Văn phòng điều phối liên lạc giữa chính quyền 2 nước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết Triều Tiên hiện đã ngừng trả lời những cuộc gọi điện thoại của Hàn Quốc theo kênh liên lạc dân sự, trong khi “đường dây nóng” quân sự giữa hai nước vẫn được duy trì như bình thường.

Theo tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki cho biết, sáng nay phía Triều Tiên đã không trả lời những cuộc gọi tại Văn phòng điều phối liên lạc giữa chính quyền hai nước. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này.

Triều Tiên ngừng liên lạc với Hàn Quốc theo kênh liên lạc dân sự. Ảnh minh họa: AP

Văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập từ ngày 14/9/2018 tại thị trấn biên giới Kaesong, với mục đích để điều phối các cuộc trao đổi dân sự. Thông thường, hai bên liên lạc với nhau qua điện thoại hai lần mỗi ngày, ngoại trừ cuối tuần.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa họ sẽ ngừng liên lạc, kể cả thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều, nếu như Hàn Quốc không có hành động ngăn chặn tình trạng thả tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng. Cùng với việc đóng cửa văn phòng liên lạc, Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều và đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên