Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 10

VOV.VN - Thông tin về việc nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại kỳ họp Quốc hội ngày 29/9.

Phát biểu trong ngày họp thứ hai của kỳ họp thứ năm Hội nghị nhân dân tối cao khóa 14 (tức Quốc hội) Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên sẵn sàng nối lại đường dây nóng liên Triều từ đầu tháng 10, “như một phần trong nỗ lực hiện thực hóa mong mỏi và tâm nguyện của toàn dân tộc hy vọng sớm cải thiện mối quan hệ liên Triều hiện nay và hòa bình lâu dài sẽ đến với Bán đảo Triều Tiên.”

Trước đó, Bình Nhưỡng đã cắt đứt đường dây nóng vào đầu tháng 8, chỉ vài ngày sau khi nối lại liên lạc.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un tái khẳng định các yêu cầu nhất quán mà nước này đưa ra, rằng trước khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh, Seoul phải thay đổi thành kiến ​​và thái độ kép không công bằng, rút lại các quan điểm và chính sách thù địch để đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời cho biết, đây là vấn đề lớn cần được giải quyết trước hết nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều và mở ra một tương lai tươi sáng.

Liên quan đến Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, các mối đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ vẫn không thay đổi dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden. Mặc dù chính quyền Mỹ đã phát đi các tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết, nhưng theo ông Kim Jong-un, đây chỉ là chiêu bịt mắt đánh lừa cộng đồng quốc tế nhằm che đậy hành vi thù địch của Mỹ, cũng là sự tiếp nối của chính sách thù địch mà các chính quyền Mỹ theo đuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan lãnh đạo cao nhất Triều Tiên
Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan lãnh đạo cao nhất Triều Tiên

VOV.VN - Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên.

Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan lãnh đạo cao nhất Triều Tiên

Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan lãnh đạo cao nhất Triều Tiên

VOV.VN - Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên.

Hàn-Mỹ có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Triều Tiên
Hàn-Mỹ có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay tuyên bố nước này hoàn toàn đủ khả năng đánh chặn tên lửa kiểu mới mà Triều Tiên phóng thử nghiệm vào sáng ngày 28/9.

Hàn-Mỹ có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Triều Tiên

Hàn-Mỹ có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay tuyên bố nước này hoàn toàn đủ khả năng đánh chặn tên lửa kiểu mới mà Triều Tiên phóng thử nghiệm vào sáng ngày 28/9.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí
Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (29/9) đưa tin, Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa siêu thanh mới phát triển, nằm trong loạt vũ khí mới nhất mà nhà nước này đang tiến hành thử nghiệm.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (29/9) đưa tin, Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa siêu thanh mới phát triển, nằm trong loạt vũ khí mới nhất mà nhà nước này đang tiến hành thử nghiệm.