Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Sau khi phân tích các bức ảnh tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, được chụp từ vệ tinh, Khoa nghiên cứu các vấn đề Mỹ - Hàn Quốc của trường Đại học  Johns Hopkins tại Mỹ cho rằng, CHDCND Triều Tiên đã nối lại các hoạt động tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Giới lãnh đạo Triều Tiên trước đó tuyên bố sẽ nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, vốn đã bị đóng cửa từ năm 2007 theo một thỏa thuận 6 bên để đổi lấy viện trợ lương thực cho nước này.

Theo các chuyên gia của trường đại học này, qua các bức ảnh mới nhất, Triều Tiên bắt đầu xây dựng một hệ thống làm mát khác.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 4/4 cho biết, Nhật Bản sẽ cùng các nước liên quan hối thúc Triều Tiên tuân theo các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đối thoại 6 bên và nghị quyết do Liên Hợp Quốc thông qua. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đối phó lại với các cảnh báo từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên dọa khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Ngày 26/3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon nếu bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì việc phóng vệ tinh vào đầu tháng tới

Triều Tiên dọa khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên dọa khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Ngày 26/3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon nếu bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì việc phóng vệ tinh vào đầu tháng tới

Không có bằng chứng xây lại cơ sở hạt nhân Yongbyon
Không có bằng chứng xây lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

Các chuyên gia nghiên cứu một bức ảnh vệ tinh chụp lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 4/9 nói rằng không có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách xây dựng lại cơ sở hạt nhân Yongbyon như nước này từng đe dọa.

Không có bằng chứng xây lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

Không có bằng chứng xây lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

Các chuyên gia nghiên cứu một bức ảnh vệ tinh chụp lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 4/9 nói rằng không có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách xây dựng lại cơ sở hạt nhân Yongbyon như nước này từng đe dọa.

Triều Tiên có thể sớm khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên có thể sớm khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Nhà khoa học Mỹ tin rằng Triều Tiên có thể "khôi phục lại tất cả các hoạt động tại Yongbyon chỉ trong khoảng 6 tháng".

Triều Tiên có thể sớm khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên có thể sớm khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Nhà khoa học Mỹ tin rằng Triều Tiên có thể "khôi phục lại tất cả các hoạt động tại Yongbyon chỉ trong khoảng 6 tháng".

Triều Tiên sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Động thái này của Triều Tiên là một phần chiến lược mới của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy kinh tế và phát triển hạt nhân.

Triều Tiên sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Động thái này của Triều Tiên là một phần chiến lược mới của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy kinh tế và phát triển hạt nhân.