Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Hoàng Hải

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng từ khu vực Tongrim, tỉnh Pyongyan ra vùng biển ở phía tây nước này, tức Hoàng Hải.

Các vụ phóng diễn ra trong khoảng thời gian từ 11h32 đến 11h59 (giờ địa phương). Theo JCS, các tên lửa bay xa 130km ở độ cao 20km và đạt vận tốc Mach 5, tức gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Hiện lực lượng tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích thêm về đợt phóng mới nhất.

Động thái của Triều Tiên diễn ra trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận chung Vigilant Storm giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 240 máy bay này ban đầu dự kiến kết thúc ngày 4/11 nhưng được kéo dài đến ngày 5/11 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa và điều khoảng 180 máy bay chiến đấu đến sát Hàn Quốc.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (5/11) về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng đã diễn ra trong trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với chỉ trích của các bên. Trong khi Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc bảo vệ Triều Tiên khiến nhiều nghị quyết và hành động của Hội đồng Bảo an không thể thông qua, thì Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò xây dựng thay vì gia tăng áp lực lên Triều Tiên. 

Trong một động thái liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng “không có thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa", đồng thời thực hiện các bước để nối lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang
Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

VOV.VN - Hôm qua (4/11), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp, để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang

VOV.VN - Hôm qua (4/11), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp, để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên
Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hội đồng Bảo an nhóm họp về Triều Tiên, Mỹ - Trung tranh cãi gay gắt
Hội đồng Bảo an nhóm họp về Triều Tiên, Mỹ - Trung tranh cãi gay gắt

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên thời gian gần đây. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hội đồng Bảo an nhóm họp về Triều Tiên, Mỹ - Trung tranh cãi gay gắt

Hội đồng Bảo an nhóm họp về Triều Tiên, Mỹ - Trung tranh cãi gay gắt

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên thời gian gần đây. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên
Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/11, Hàn Quốc điều hàng chục máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên được huy động ở các vị trí khác nhau, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/11, Hàn Quốc điều hàng chục máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên được huy động ở các vị trí khác nhau, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.