Triều Tiên ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc áp thêm trừng phạt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (30/11) đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được thực hiện nhân lễ kỷ niệm Ngày Phi công của Triều Tiên. Tại đây, ông đã đưa ra các chỉ thị, hướng dẫn chiến lược nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Yêu cầu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự.

Cùng ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 cá nhân Triều Tiên liên quan đến các chương trình vệ tinh và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trước đó, hãng tin Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chương trình du lịch đến làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại Khu phi quân sự (DMZ).

Một quan chức bộ trên thông báo: “Vì quân đội Triều Tiên đang mang súng lục vào Khu vực an ninh chung ở DMZ trong khi binh sỹ Hàn Quốc không có vũ khí, chúng tôi quyết định không tổ chức chuyến tham quan Panmunjom vào thời điểm hiện tại".

Tuần trước, Triều Tiên thông báo khôi phục tất cả các biện pháp quân sự đã tạm dừng theo hiệp định quân sự năm 2018 với Hàn Quốc, nhằm đáp trả việc Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Yung-ho đã hủy kế hoạch đến thăm làng đình chiến ngày 5/12 sau các diễn biến trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vệ tinh Triều Tiên chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc
Vệ tinh Triều Tiên chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc

VOV.VN - Các bức ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay của Mỹ và Anh được Triều Tiên công bố không lâu sau khi nước này phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên.

Vệ tinh Triều Tiên chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc

Vệ tinh Triều Tiên chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc

VOV.VN - Các bức ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay của Mỹ và Anh được Triều Tiên công bố không lâu sau khi nước này phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên.

Triều Tiên tuyên bố có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp được
Triều Tiên tuyên bố có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp được

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin, vệ tinh trinh sát mà nước này phóng đi hôm 21/11 đã chụp được những hình ảnh đầu tiên về các khu vực trọng yếu - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp được

Triều Tiên tuyên bố có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp được

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin, vệ tinh trinh sát mà nước này phóng đi hôm 21/11 đã chụp được những hình ảnh đầu tiên về các khu vực trọng yếu - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi vệ tinh do thám là 'người bảo vệ không gian'
Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi vệ tinh do thám là 'người bảo vệ không gian'

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (24/11) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi việc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự như một sự kiện quan trọng trong việc triển khai một "người bảo vệ không gian" giám sát các hoạt động quân sự của đối phương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi vệ tinh do thám là 'người bảo vệ không gian'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi vệ tinh do thám là 'người bảo vệ không gian'

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (24/11) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi việc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự như một sự kiện quan trọng trong việc triển khai một "người bảo vệ không gian" giám sát các hoạt động quân sự của đối phương.

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12
Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc hôm nay (22/11) cho biết, vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” mà Triều Tiên vừa phóng thành công sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới sau một quá trình điều chỉnh.

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc hôm nay (22/11) cho biết, vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” mà Triều Tiên vừa phóng thành công sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới sau một quá trình điều chỉnh.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng

VOV.VN - Tuyên bố và động thái mới của Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này đã ngay lập tức gây phản ứng mạnh từ các bên liên quan.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng

VOV.VN - Tuyên bố và động thái mới của Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này đã ngay lập tức gây phản ứng mạnh từ các bên liên quan.