Triều Tiên sẽ tái khởi động nhà máy hạt nhân
CHDCND Triều Tiên ngày 14/4 tuyên bố sẽ khởi động lại nhà máy tinh chế plutonium ở mức có thể chế tạo vũ khí hủy diệt, nhằm trả đũa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ thử tên lửa tầm xa của họ hôm 5/4.
Tuyên bố của CHDCND Triều Tiên đưa ra chỉ vài giờ sau tuyên bố chung cho biết họ "kịch liệt lên án" hành động của Liên Hợp Quốc, đồng thời coi đây là sự xâm phạm chủ quyền và "hạ thấp nghiêm trọng" người Triều Tiên.
Bình Nhưỡng cho biết thêm: "Do đó không còn cần thêm đàm phán 6 bên nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia các cuộc đàm phán như vậy và không bị ràng buộc với bất cứ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán này".
|
Theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng có đủ plutonium để chế tạo từ 6 đến 8 quả bom nguyên tử. Ngoài ra họ còn có thể phân tách đủ nguyên liệu từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để sản xuất thêm một quả bom nữa. Nước này bắt đầu tiến hành phá dỡ cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon hơn một năm trước, theo thỏa thuận giải trừ hạt nhân đổi lấy viện trợ đạt được trong đàm phán 6 bên. |
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi động thái trục xuất nhân viên IAEA là "sự đáp trả không cần thiết" của Bình Nhưỡng.
Các thanh sát viên IAEA tới CHDCND Triều Tiên sau thỏa thuận mang tính đột phá đạt được tháng 2/2007, theo đó Bình Nhưỡng đồng ý chấm dứt các tham vọng hạt nhân để đổi lại viện trợ và lợi ích về chính trị.
Nhưng cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lâm vào đình trệ những tháng gần đây, khi Bình Nhưỡng và Washington cáo buộc nhau không thực hiện các nghĩa vụ.
Sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút khỏi đàm phán 6 bên, Mỹ bình luận đây là "một bước đi sai hướng nghiêm trọng". Trung Quốc và Nga thì kêu gọi Bình Nhưỡng cân nhắc lại quyết định, trong đó Bắc Kinh đề nghị "bình tĩnh và kìm chế"./.