Triều Tiên tuyên bố không cần đàm phán hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị xóa khỏi bàn đàm phán và Triều Tiên không cần các cuộc đàm phán với Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song hôm 7/12 cho biết trong một tuyên bố, cuộc đối thoại “bền vững và quan trọng” của Mỹ là ý đồ của Washington nhằm kéo dài thời gian, phục vụ cho chương trình nghị sự chính trị của Mỹ.

"Chúng tôi không cần các cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị xóa khỏi bàn đàm phán", ông Kim Song cho biết.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ Washington và Bình Nhưỡng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hôm 3/12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Washington thay đổi chính sách thù địch đối với nước này và nhấn mạnh rằng Washington quyết định sẽ nhận món “quà Giáng Sinh” nào từ Bình Nhưỡng vào thời hạt chót cuối năm.

Bên cạnh đó, trong tuyên bố của mình, ông Kim Song cũng chỉ trích các các thành viên EU trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “theo đuổi” Mỹ khi đã đưa ra các bình luận lên án vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và gọi động thái này là hành động khiêu khích của các nước này.

Phát biểu với báo giới hôm 7/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách giảm bớt căng thẳng gần đây với Triều Tiên, nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đồng thời ông Trump cũng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên muốn có thỏa thuận và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

“Một lần nữa, tôi rất ngạc nhiên nếu Triều Tiên hành động thù địch. Ông ấy biết tôi có một cuộc bầu cử sắp diễn ra. Tôi không nghĩ rằng ông ấy muốn can thiệp vào điều đó, nhưng chúng ta sẽ phải xem... Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn thấy có sự tiến triển. Dù có những căng thẳng, song quan hệ hai bên rất tốt, không có gì phải nghi ngờ”, ông Trump cho biết.

Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng gia tăng trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra thời hạn cuối năm cho các cuộc đàm phán với Washington. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn bế tắc sau khi cuộc họp cấp chuyên viên vào tháng 10 ở Stockholm, Thụy Điển đổ vỡ.

Triều Tiên yêu cầu các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ và cảnh báo họ có thể có hướng đi mới. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử nghiệm tên lửa tầm xa và hạt nhân mà nước này đã đẩy mạnh từ năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân
Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Triều Tiên cảnh báo ông Trump cẩn trọng về ngôn từ
Triều Tiên cảnh báo ông Trump cẩn trọng về ngôn từ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dọa sẽ lại gọi ông Trump là "gã lẩm cẩm" nếu ông dùng ngôn từ khiêu khích như gọi ông Kim Jong-un là "người tên lửa".

Triều Tiên cảnh báo ông Trump cẩn trọng về ngôn từ

Triều Tiên cảnh báo ông Trump cẩn trọng về ngôn từ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dọa sẽ lại gọi ông Trump là "gã lẩm cẩm" nếu ông dùng ngôn từ khiêu khích như gọi ông Kim Jong-un là "người tên lửa".

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử nghiệm “rất có ý nghĩa”
Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử nghiệm “rất có ý nghĩa”

VOV.VN - Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm “rất có ý nghĩa” tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae vào chiều 7/12.

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử nghiệm “rất có ý nghĩa”

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử nghiệm “rất có ý nghĩa”

VOV.VN - Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm “rất có ý nghĩa” tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae vào chiều 7/12.

Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ
Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố cho thấy bất đồng lớn giữa hai quốc gia này vẫn chưa được thu hẹp khi hạn chót cuối năm đến gần.

Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

Ông Trump không nghĩ Triều Tiên muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố cho thấy bất đồng lớn giữa hai quốc gia này vẫn chưa được thu hẹp khi hạn chót cuối năm đến gần.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc tích cực trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc tích cực trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (5/12) đã hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc tích cực trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc tích cực trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (5/12) đã hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc.