Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ quyền phóng vệ tinh
Triều Tiên cho rằng đây là quyền hợp pháp của một nước có chủ quyền và là một bước đi quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.
- Nhật Bản chuẩn bị đánh chặn tên lửa Triều Tiên
- Nhật Bản cùng các nước gây áp lực với CHDCND Triều Tiên
- Trung Quốc nhiều lần khuyên Triều Tiên từ bỏ phóng vệ tinh
- Triều Tiên vận chuyển tên lửa tới bệ phóng
Ngày 27/3, Kênh truyền hình chính thức CHDCND Triều Tiên KCNA tuyên bố, nước này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền phóng vệ tinh hòa bình.
Tuyên bố của KCNA nêu rõ: Triều Tiên sẽ không từ bỏ quyền phóng vệ tinh hòa bình, quyền hợp pháp của một nước có chủ quyền và là một bước đi quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Phía Triều Tiên cũng cho biết, nước này đã mời Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cử chuyên gia đến địa điểm phóng vệ tinh để “có thể tận mắt chứng kiến bản chất hòa bình của kế hoạch”. Trước đó, Triều Tiên thông báo đã mời các nhà báo và chuyên giao nước ngoài tham gia buổi phóng vệ tinh, song không đề cập tới NASA.
![]() |
| Bệ phóng Tongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, nơi dự kiến sẽ diễn ra vụ phóng tên lửa vào tháng tới (Ảnh: Internet) |
Công việc đặt tổ hợp tên lửa lên bệ phóng được hoàn tất chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên vận chuyển từng bộ phận tách rời của tên lửa đến bãi phóng Tongchang-ri từ nhà máy ở Bình Nhưỡng trên một chuyến tàu đặc chủng.
Các nguồn tin ngoại giao trong khu vực dẫn các bức ảnh chụp được từ vệ tinh do thám cho thấy Triều Tiên đã vận chuyển thành phần chính của tên lửa đạn đạo tầm xa Unha-3 tới điểm phóng Tongchang-ri thuộc huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongang từ hôm 24/3.
Đây là thế hệ tên lửa thứ ba do Triều Tiên tự sản xuất, có tầm bắn lên tới gần 4.000 km, tức là có có thể bắn tới bang Alaska của Mỹ.
Triều Tiên thông báo sẽ phóng vệ tinh quan sát Trái đất Kwangmyongsong-3 bằng tên lửa đẩy Unha-3 trong khoảng thời gian từ ngày 12-16/4 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập ra nước Triều Tiên hiện nay./.
