Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt cấm vận

Triều Tiên coi đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán về đoàn tụ các gia đình và thân nhân bị li tán.  

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 10/8, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt biện pháp cấm vận và nối lại các tour du lịch đến núi Kumgang, coi đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán về đoàn tụ các gia đình bị li tán.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới mà Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh hôm 15/4 (Ảnh: Yonhap)

Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên khẳng định, nếu Hàn Quốc nghiêm túc trong vấn đề đoàn tụ gia đình bị li tán thì nước này cần phải chấm dứt biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên (vốn được đưa ra sau sự kiện một tàu chiến Hàn Quốc bị chìm ở biển Hoàng Hải tháng 3/2010) và nối lại các tour du lịch cho người Hàn Quốc đến núi Kumgang.

Phản ứng trước các yêu cầu trên của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố, các điều kiện trên đồng nghĩa với việc Triều Tiên từ chối đề xuất của Seoul  về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong tuần tới. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục dàn xếp để phối hợp với Triều Tiên giải quyết vấn đề các gia đình bị li tán một cách nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên