Tripoli tiếp tục bị oanh kích
Người phát ngôn Chính phủ Libya cho biết, các vụ tấn công của nước ngoài vào các hải cảng và sân bay Sirte đã làm nhiều người chết.
Ngày 21/3, một tướng Mỹ cho biết, cuộc không kích trong vài ngày tới sẽ chậm lại khi phương Tây đã củng cố được một vùng cấm bay.
Đài truyền hình Libya ngày 21/3 đưa tin, một số khu vực ở Tripoli là mục tiêu của các vụ tấn công mới. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Tripoli bị oanh kích.
![]() |
|
Những loạt pháo phòng không được bắn lên bầu trời Tripoli (Ảnh: Reuters) |
Trong khi đó, phe nổi dậy vẫn chưa lợi dụng được gì nhiều từ chiến dịch đánh bom này để ngăn bước tiến của lưc lượng Chính phủ về thành trì của họ ở Benghazi.
Mỹ do thận trọng không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến tranh nữa đã từ chối nêu hành động cụ thể về việc lật đổ nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
Một số chuyên gia cho biết, cuộc xung đột hiện nay ở Libya khiến họ nhớ lại chiến dịch đánh bom Serbia của NATO năm 1999, chiến dịch đã không thể đáp ứng kỳ vọng sớm lật đổ nhà lãnh đạo Milosevic chỉ trong vài ngày.
Theo phóng viên VOV thường trú tại Mỹ, ngày 21/3, phát biểu với báo giới, Chỉ huy trưởng Quân đội Mỹ tại châu Phi, tướng Carter Ham cho biết Mỹ không có kế hoạch đánh bật chính quyền Libya hoặc hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng đối lập ở nước này khi Mỹ và lực lượng liên quân tiến hành áp đặt vùng cấm bay đối với Libya.
Tuy nhiên, tướng Carter Ham, cũng cho rằng, ranh giới giữa ủng hộ cho lực lượng đối lập và bảo vệ dân thường đôi khi rất mong manh. Tướng Hem cũng cho biết Mỹ và các nước khác không có ý định phá hủy toàn bộ lực lượng quân đội của Libya, cho đến thời điểm này nhiệm vụ áp đặt vùng cấm bay ở Libya đã cơ bản hoàn thành.
Các nhà phân tích chính trị lo ngại rằng, Libya sẽ bị chia cắt thành 2 miền, trong đó lực lượng đối lập nắm giữ khu vực phía Đông còn lực lượng Chính phủ của ông Gaddafi sẽ nắm giữa khu vực phía Tây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, Mỹ sẽ chuyển quyền chỉ huy ở Libya cho lực lượng liên quân hay NATO trong thời gian sớm nhất./.
