Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ chuyện chưa kể về cuộc đàm phán Nga-Ukraine 2022

VOV.VN - Theo ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga và trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã kết thúc chỉ sau một tuần nếu Kiev không bị tác động bởi quan điểm của các nước châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Rick Sanchez trên chương trình The Sanchez Effect của kênh RT, ông Medinsky cho biết Ukraine từng có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với các điều kiện “dễ chấp nhận hơn” vào đầu năm 2022, nhưng đã rút lui sau khi tham khảo ý kiến từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh.

“Tôi sẽ nói điều này mà có lẽ tôi chưa nói với ai: Nếu Ukraine thực sự muốn, sẵn sàng và có thể tự ra quyết định, thì một hiệp ước hòa bình đã có thể được ký kết ngay trong cuộc họp đầu tiên vào ngày 28/2/2022. Và các điều khoản khi đó chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì đang đặt ra hiện nay", ông Medinsky nói.

Theo ông Medinsky, ban đầu các nhà đàm phán Ukraine đã đồng ý với những điều khoản mà Nga đưa ra. Tuy nhiên, phía Kiev sau đó đã thay đổi lập trường sau khi nhận được thông điệp từ phương Tây rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ không được bảo đảm hỗ trợ tài chính hay an ninh.

Ông Medinsky dẫn lời phía Ukraine nói với phái đoàn Nga: “Các đối tác nước ngoài của chúng tôi không ủng hộ thỏa thuận này và sẽ không cung cấp viện trợ hay đảm bảo an ninh nếu chúng tôi ký kết. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoặc là các ông đánh bại chúng tôi, hoặc chúng tôi đánh bại các ông".

Ông David Arakhamia, người đứng đầu đoàn đàm phán Ukraine tại Istanbul năm 2022, sau đó cũng xác nhận rằng Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson, đã khuyên Kiev không nên ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow. Tuy nhiên, ông Arakhamia phủ nhận việc lời khuyên của Johnson có ảnh hưởng quyết định đến lập trường của Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh cũng phủ nhận cáo buộc từ phía ông Medinsky, rằng ông từng gây áp lực khiến Kiev chấm dứt các cuộc đàm phán với Moscow.

Ông Medinsky cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp được nối lại vào tháng trước tại Istanbul cho thấy Kiev hiện còn “kém độc lập hơn trước đây”, khi các đồng minh châu Âu ngày càng can thiệp sâu vào quá trình ra quyết định, thậm chí thúc đẩy Ukraine hành động trái với lợi ích quốc gia của chính mình.

Về phía Nga, các điều kiện để đạt được một thỏa thuận vẫn bao gồm: Ukraine phải công nhận biên giới hiện tại của Nga, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng nói tiếng Nga. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Kiev và phương Tây cần giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến nếu muốn hướng tới một lệnh ngừng bắn thực chất và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cuộc đua UAV và tên lửa giữa Nga-Ukraine: Trận đấu không đường lùi
Cuộc đua UAV và tên lửa giữa Nga-Ukraine: Trận đấu không đường lùi

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Hiện giờ, các bên chủ yếu tiến hành những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Cuộc đua UAV và tên lửa giữa Nga-Ukraine: Trận đấu không đường lùi

Cuộc đua UAV và tên lửa giữa Nga-Ukraine: Trận đấu không đường lùi

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Hiện giờ, các bên chủ yếu tiến hành những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Israel âm thầm cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine
Israel âm thầm cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Israel tại Ukraine, Michael Brodsky, vừa xác nhận rằng Tel Aviv đã cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine. Hệ thống này từng giúp bảo vệ Israel trước tên lửa Iraq kể từ thập niên 1990.

Israel âm thầm cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine

Israel âm thầm cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Israel tại Ukraine, Michael Brodsky, vừa xác nhận rằng Tel Aviv đã cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine. Hệ thống này từng giúp bảo vệ Israel trước tên lửa Iraq kể từ thập niên 1990.

Ukraine tiết lộ thành phần bất ngờ trong UAV V2U của Nga
Ukraine tiết lộ thành phần bất ngờ trong UAV V2U của Nga

VOV.VN - Ukraine vừa công bố báo cáo phân tích UAV V2U do Nga sử dụng ở mặt trận Sumy, cho thấy thiết bị này được tích hợp AI, sử dụng thẻ SIM Ukraine và phần lớn linh kiện xuất xứ từ nước ngoài.

Ukraine tiết lộ thành phần bất ngờ trong UAV V2U của Nga

Ukraine tiết lộ thành phần bất ngờ trong UAV V2U của Nga

VOV.VN - Ukraine vừa công bố báo cáo phân tích UAV V2U do Nga sử dụng ở mặt trận Sumy, cho thấy thiết bị này được tích hợp AI, sử dụng thẻ SIM Ukraine và phần lớn linh kiện xuất xứ từ nước ngoài.