Trump cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc chịu trách nhiệm về Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới khả năng Trung Quốc cố tình tạo ra dịch bệnh Covid-19 khiến hơn 38.000 người Mỹ tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng ngày 18/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Hãy xem các cuộc điều tra của họ diễn ra thế nào, nhưng Mỹ cũng đang tiến hành điều tra”. Ông Trump tuyên bố “Nếu có sai lầm thì đó là sai lầm. Nhưng nếu Trung Quốc thực sự có trách nhiệm thì sẽ có hậu quả".

1_26.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi dư luận đang gia tăng chú ý tới cách ông Trump đối phó với dịch bệnh, các nghị sỹ Cộng hòa đang tìm cách đổ lỗi cho Trung Quốc về Covid-19, dịch bệnh bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc của nước này cuối năm 2019. 

Một số nghị sỹ Cộng hòa cho rằng virus được giải phóng từ một phòng thí nghiệm trong các quá trình thí nghiệm của Trung Quốc, đồng thời đã giới thiệu một dự luật cho phép người dân Mỹ kiện Trung Quốc về các thiệt hại do đại dịch gây ra. 

Trong cuộc họp báo ngày 18/04, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố “Mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc đã tốt đẹp cho tới khi họ làm điều này”. Khi được hỏi liệu ông có tức giận với Trung Quốc không, ông Trump cho biết chắc chắn là có, tuy nhiên “điều đó còn phụ thuộc vào liệu đó có phải là một sai lầm vượt khỏi tầm kiểm soát hay do cố ý?” và “có sự khác biệt lớn giữa hai điều này”.  

Trong một email nhằm gây quỹ tuần trước, nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc nói dối về dịch bệnh. Tuy nhiên, bản thân ông Trump cũng chưa thực sự cứng rắn đối với nước này. Ông Trump từng liên tục khen ngợi Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 1 và 2 trong công tác đối phó với đại dịch, do vậy, điều này sẽ khiến các nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm chỉ trích Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.     

Ông Trump tuần trước tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức y tế thế giới và cáo buộc tổ chức này đã tin tưởng các báo cáo của Trung Quốc về dịch bệnh mà không cần biết đúng hay sai. Việc ông Trump cắt kinh phí cho Tổ chức y tế thế giới đã bị chỉ trích bởi cộng đồng quốc tế cũng như nhiều nghị sỹ Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Mỹ biểu tình, thách thức gia hạn giãn cách xã hội chống Covid-19
Dân Mỹ biểu tình, thách thức gia hạn giãn cách xã hội chống Covid-19

VOV.VN - Sau một thời gian Mỹ thực hiện giãn cách xã hội, một số công dân Mỹ cảm thấy tù túng đã biểu tình và đòi được đi làm dù Covid-19 vẫn nghiêm trọng.

Dân Mỹ biểu tình, thách thức gia hạn giãn cách xã hội chống Covid-19

Dân Mỹ biểu tình, thách thức gia hạn giãn cách xã hội chống Covid-19

VOV.VN - Sau một thời gian Mỹ thực hiện giãn cách xã hội, một số công dân Mỹ cảm thấy tù túng đã biểu tình và đòi được đi làm dù Covid-19 vẫn nghiêm trọng.

Phương Tây chủ quan, tự mãn nên bỏ lỡ “cơ hội vàng” chặn dịch Covid-19
Phương Tây chủ quan, tự mãn nên bỏ lỡ “cơ hội vàng” chặn dịch Covid-19

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) nhận định: Do chủ quan tự mãn, phương Tây đã không tận dụng được thời gian quý báu khi Covid-19 đang hoành hành ở châu Á trước.

Phương Tây chủ quan, tự mãn nên bỏ lỡ “cơ hội vàng” chặn dịch Covid-19

Phương Tây chủ quan, tự mãn nên bỏ lỡ “cơ hội vàng” chặn dịch Covid-19

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) nhận định: Do chủ quan tự mãn, phương Tây đã không tận dụng được thời gian quý báu khi Covid-19 đang hoành hành ở châu Á trước.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.