Trump có thể tuyên bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày Biden nhậm chức

VOV.VN - Theo các nguồn tin, ông Trump cho rằng việc tuyên bố tái tranh cử sớm có thể cho phép ông thu hút sự chú ý của truyền thông dù ông đã rời Nhà Trắng.

The Daily Beast dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump và các cố vấn của ông đang cân nhắc một số lựa chọn liên quan tới việc tuyên bố tái tranh cử năm 2024, trong đó có một kịch bản ông Trump sẽ chính thức tuyên bố về ý định này vào ngày 20/1/2021, thời điểm ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Ý tưởng thứ 2 là đưa ra tuyên bố này trong tuần nhậm chức của tân tổng thống.

Theo các nguồn tin, ông Trump cho rằng việc tuyên bố tái tranh cử sớm có thể cho phép ông thu hút sự chú ý của truuyền thông cho dù người của đảng Dân chủ đang là tổng thống, và rằng, Joe Biden là người “tẻ nhạt”.

The Daily Beast là hãng mới nhất trong số một loạt hãng truyền thông Mỹ đưa tin về khả năng ông Trump tái tranh cử vào năm 2024.

Trước đó, hôm 26/11, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien đã bày tỏ ủng hộ Tổng thống Trump nếu ông tái tranh cử vào năm 2024. Hai cuộc thăm dò dư luận riêng biệt gần đây cho thấy, phần lớn các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông tái tranh cử vào năm 2024.

Các chiến lược gia của đảng Cộng hòa đã bắt đầu cân nhắc ý tưởng ông Trump tái tranh cử vào năm 2024 gần như ngay sau cuộc bầu cử ngày 3/11.

Ba ngày sau cuộc bầu cử, cựu Phó Giám đốc tryền thông năm 2016 của ông Trump, ông Bryan Lanza nói rằng, ông không hề ngạc nhiên nếu ông Trump tái tranh cử, với tính cách cá nhân cũng như với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri trung thành của ông.

Đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Trump đang tiến hành một loạt vụ kiện với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua, đặc biệt ở những bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin mà ông Biden dẫn trước, thậm chí yêu cầu kiểm phiếu lại, nhằm tìm cách đảo ngược kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt
Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

VOV.VN - Yêu cầu kiểm phiếu lại ở cả 2 hạt đông dân nhất của bang Wisconsin khiến chiến dịch của Tổng thống Trump tốn khoảng 3 triệu USD, nhưng kết quả lại đi ngược ý muốn của họ.

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

Trump chi 3 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin, Joe Biden tăng thêm cách biệt

VOV.VN - Yêu cầu kiểm phiếu lại ở cả 2 hạt đông dân nhất của bang Wisconsin khiến chiến dịch của Tổng thống Trump tốn khoảng 3 triệu USD, nhưng kết quả lại đi ngược ý muốn của họ.

Những “nước cờ” của ông Trump trong 50 ngày cuối tại Nhà Trắng
Những “nước cờ” của ông Trump trong 50 ngày cuối tại Nhà Trắng

VOV.VN - Chỉ còn hơn 50 ngày nữa, có thể ông Trump sẽ phải rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ của mình sau khi cuộc bầu cử tổng thống ghi nhận chiến thắng nghiêng về ông Joe Biden.

Những “nước cờ” của ông Trump trong 50 ngày cuối tại Nhà Trắng

Những “nước cờ” của ông Trump trong 50 ngày cuối tại Nhà Trắng

VOV.VN - Chỉ còn hơn 50 ngày nữa, có thể ông Trump sẽ phải rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ của mình sau khi cuộc bầu cử tổng thống ghi nhận chiến thắng nghiêng về ông Joe Biden.

Câu hỏi khó của đảng Cộng hòa: Dừng lại hay tiếp nối con đường của Trump?
Câu hỏi khó của đảng Cộng hòa: Dừng lại hay tiếp nối con đường của Trump?

VOV.VN - Đảng Cộng hòa đang cân nhắc về hướng đi của đảng sau khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021.

Câu hỏi khó của đảng Cộng hòa: Dừng lại hay tiếp nối con đường của Trump?

Câu hỏi khó của đảng Cộng hòa: Dừng lại hay tiếp nối con đường của Trump?

VOV.VN - Đảng Cộng hòa đang cân nhắc về hướng đi của đảng sau khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021.