Trump rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục

VOV.VN - Theo CNN, Tổng thống Trump sẽ rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống khi ngày càng có nhiều người Mỹ ủng hộ việc bãi miễn ông trước ngày 20/1.

Đa số người được hỏi, khoảng 54% nói rằng ông Trump nên bị bãi miễn trước ngày 20/1 sau khi Tổng thống có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1. Kết quả này lớn hơn so với con số ủng hộ việc luận tội và bãi miễn Tổng thống năm 2019 hoặc đầu năm 2020, khi Hạ viện tiến hành cuộc điều tra luận tội ông Trump lần đầu tiên. Tuy nhiên, lưỡng đảng Mỹ có sự cách biệt lớn trong quan điểm về vấn đề này. Gần như tất cả các thành viên đảng Dân chủ (93%) ủng hộ việc bãi miễn ông Trump trước ngày 20/1, trong khi chỉ 10% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ việc này.

Cuộc khảo sát trên của CNN diễn ra khi Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội ông Trump lần thứ hai. Nhìn chung, chỉ khoảng 34% người Mỹ được hỏi tán thành với khả năng điều hành đất nước của Tổng thống Trump. Trong đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm 14 điểm so với tháng 10/2020 nhưng vẫn tương đối lớn, với khoảng 80%.

Ngoài ra, hơn 1/3 người dân Mỹ tham gia khảo sát (36%) gọi cuộc tấn công ngày 6/1 vào Tòa nhà Quốc hội là một cuộc khủng hoảng với nền dân chủ Mỹ trong khi 39% khác cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Quan điểm về mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo loạn cũng có sự chia rẽ giữa 2 đảng khi hầu hết đảng Dân chủ (54%) gọi đây là một cuộc khủng hoảng trong khi tỷ lệ này ở các thành viên đảng Cộng hòa là 20%.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát của CNN cũng cho thấy, hầu hết người dân Mỹ (55%) nói rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm chính trong cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội. Tỷ lệ này cũng có sự cách biệt giữa 2 đảng khi 92% thành viên đảng Dân chủ và chỉ có 13% thành viên đảng Cộng hòa tán thành với quan điểm trên.

Nhìn lại toàn bộ nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, 55% số người được hỏi cho rằng nhiệm kỳ của ông Trump thất bại hơn là thành công. Phần lớn số người tham gia khảo sát, khoảng 85%, đều nói rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đã thay đổi nước Mỹ so với thời điểm trước khi ông nhậm chức, nhưng đa số (55%) cho rằng sự thay đổi này diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ thấp hơn nhiều so với người tiền nhiệm là Tổng thống Obama khi ông Obama rời nhiệm sở năm 2017 với tỷ lệ ủng hộ là 60%. Đây cũng là tỷ lệ tồi tệ nhất kể từ khi Gallup tiến hành các cuộc khảo sát về tỷ lệ ủng hộ với các tổng thống vào những năm 1940. 5 trong số 12 tổng thống đã rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 40%, trong đó: Jimmy Carter và Trump đều ở mức 34%, Harry Truman ở mức 32%, George W. Bush ở mức 31% và Richard Nixon ở mức 24% trước khi tổng thống này từ chức.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn nhận được tỷ lệ ủng cao trong mắt công chúng về khả năng điều hành nền kinh tế với 53% người được hỏi tán thành với những hành động của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức
Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ có một ngày bận rộn ngay sau khi nhậm chức với việc ký một loạt sắc lệnh thay đổi chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và nhập cư.

Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức

Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ có một ngày bận rộn ngay sau khi nhậm chức với việc ký một loạt sắc lệnh thay đổi chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và nhập cư.

Thượng viện lên kế hoạch xét xử, đảng Cộng hoà tính toán khả năng kết tội Tổng thống Trump
Thượng viện lên kế hoạch xét xử, đảng Cộng hoà tính toán khả năng kết tội Tổng thống Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thượng viện đang tìm cách nhất trí về một lộ trình “kép”: vừa tiến hành phiên xét xử luận tội tổng thống vừa cân nhắc về các chương trình nghị sự của Tổng thống tiếp theo. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ.

Thượng viện lên kế hoạch xét xử, đảng Cộng hoà tính toán khả năng kết tội Tổng thống Trump

Thượng viện lên kế hoạch xét xử, đảng Cộng hoà tính toán khả năng kết tội Tổng thống Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thượng viện đang tìm cách nhất trí về một lộ trình “kép”: vừa tiến hành phiên xét xử luận tội tổng thống vừa cân nhắc về các chương trình nghị sự của Tổng thống tiếp theo. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ.

Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống
Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống

Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.