Trung Âu lao đao vì lũ lụt

Các nước này đang phải chống chọi với lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước các dòng sông tăng cao. Nhiều trung tâm khí tượng cảnh báo, trong vài ngày tới, sẽ có thêm những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống Trung Âu

Cộng hòa Czech là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt này, gần như tất cả các vùng, miền của Czech đều đã bị lụt hoặc đứng trước nguy cơ bị lụt cao do nước các con sông tăng. Đã có 8 người thiệt mạng do lũ lụt và hàng trăm người mất tích. Theo Chính quyền địa phương, con số này còn có thể tăng lên trong vài ngày tới. Trận “đại hồng thuỷ” năm 2002 tại Cộng hoà Czech từng làm 17 người chết.

Tại Áo, 10.000 binh sĩ đã được huy động để khắc phục các thiệt hại sau bão. Tình hình vẫn đáng lo ngại tại bang Bugơnlan, phía đông bắc Áo nơi có sông Danuyp chảy qua.

Báo động được nâng lên mức cao nhất tại khu vực Trung Âu. Tại Hungari, thủ đô Budapest đang có nguy cơ bị nước sông Danuyp và Rap nhấn chìm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên