Nhóm bán quân sự Sudan RSF tuyên bố kiểm soát Dinh Tổng thống

VOV.VN - Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm bán quân sự Sudan, ngày 15/4 cho biết lực lượng này đã kiểm soát Dinh Tổng thống.

Các nhân chứng cho biết, giao tranh ác liệt xảy ra xung quanh Dinh Tổng thống và Trụ sở Quân đội ở thủ đô Khartoum.

Một phóng viên Reuters đã nhìn thấy đại bác và xe bọc thép được triển khai trên đường phố, đồng thời nghe thấy tiếng súng hạng nặng gần trụ sở của cả quân đội và RSF.

Trong một tuyên bố, RSF cũng tuyên bố kiểm soát các sân bay ở Khartoum, Marwa và al-Abiad. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay ở Khartoum đã bị đình chỉ.

RSF cho biết lực lượng này đang đáp trả một cuộc tấn công bất ngờ từ quân đội vào một trong những căn cứ của họ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan cho biết họ đang chiến đấu với RSF ở Khartoum, cáo buộc nhóm này có “âm mưu phản bội” đất nước.

Đại sứ Mỹ tại Sudan John Godfrey cho biết ông đã phải trú ẩn khi các cuộc đụng độ xảy ra ở thủ đô Khartoum.

“Tôi vừa đến Khartoum vào đêm qua và thức dậy với những âm thanh vô cùng đáng lo ngại của tiếng súng và giao tranh”, Đại sứ Godfrey cho biết trên Twitter.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng tình hình ở Khartoum là “mong manh”.

“Các đảng lớn ở Khartoum vài tuần trước đã đạt được một thỏa thuận khung quan trọng về cách tiến hành quá trình chuyển đổi sang chính phủ dân sự. Đã có tiến bộ thực sự trong việc thúc đẩy điều đó”, ông Blinken cho biết ngày 15/4.

Quân đội đã nắm quyền tại Sudan kể từ cuộc đảo chính vào năm 2021, chấm dứt thỏa thuận chia sẻ quyền lực được hình thành sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ.

Theo Reuterrs, đã có các cuộc đàm phán về việc đưa RSF trở thành một phần của quân đội. Đây là một động thái hướng tới sự trở lại của chế độ dân sự tại Sudan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực đẫm máu gia tăng ở Sudan
Bạo lực đẫm máu gia tăng ở Sudan

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ bạo lực mới nhất tại một số khu vực thuộc vùng Darfur, miền Tây Sudan, ngày 11/4.

Bạo lực đẫm máu gia tăng ở Sudan

Bạo lực đẫm máu gia tăng ở Sudan

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ bạo lực mới nhất tại một số khu vực thuộc vùng Darfur, miền Tây Sudan, ngày 11/4.

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan
70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

VOV.VN - Số người chết và bị thương vì các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, Đông Nam Sudan, đã lên tới 70 người.

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

VOV.VN - Số người chết và bị thương vì các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, Đông Nam Sudan, đã lên tới 70 người.

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan
Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Khartoum, Sudan ngày 5/5.

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Khartoum, Sudan ngày 5/5.