Trung - Mỹ lo ngại tình hình bán đảo Triều Tiên
Bày tỏ lo ngại nhưng 2 cường quốc này cũng nhấn mạnh không tán thành bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình khu vực
- Triều Tiên không có ý định tiến hành thử hạt nhân
- Bãi thử hạt nhân Triều Tiên xuất hiện dấu hiệu lạ
- Trung - Nga có vai trò quan trọng với tình hình trên bán đảo Triều Tiên
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và Đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Mỹ Glyn Davies hôm 22/5 đã hội đàm tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên hồi tháng 4 vừa qua.
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Vũ Đại Vĩ cho biết, Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí cho rằng, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích chung và cũng là trách nhiệm chung của các bên liên quan. Hai bên nhất trí sẽ cùng với các bên liên quan khác, tạo điều kiện thuận lợi, nhằm sớm nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
![]() |
| Ảnh chụp từ vệ tinh khu phức hợp phóng tên lửa Musudan-ri của Triều Tiên (Ảnh: AP) |
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này tố cáo chính quyền Mỹ đang hướng dư luận tới cái họ gọi là một "vụ thử hạt nhân" nhằm kích động đối đầu với Triều Tiên. Tuyên bố khẳng định Triều Tiên có khả năng đáp trả sự thù địch của Mỹ và sẽ mở rộng cũng như tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chừng nào chính sách thù địch đó còn tồn tại.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng phê phán việc nhóm G-8 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) "hành động" nếu Bình Nhưỡng có các hành động khiêu khích trong tương lai và coi đây là một sự "khiêu khích chính trị thiếu thận trọng".
Trong khi đó, các nguồn tin phương Tây cho biết Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa Musudan-ri ở Đông Bắc nước này. Theo Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên, thuộc Học viện Nghiên cứu quốc tế John Hopkins, hoạt động nâng cấp bãi phóng tên lửa trên được bắt đầu từ mùa Hè năm 2011 và đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng một bệ phóng và một tòa nhà lắp ráp tên lửa, có thể dùng để lắp ráp các tên lửa cỡ lớn tối thiểu phải như loại tên lửa đẩy ba tầng Unha-3 được sử dụng để phóng vệ tinh hồi tháng Tư vừa qua. Một cần cẩu đang được xây dựng cách bệ phóng cũ khoảng 1,8km. Với tiến độ xây dựng hiện nay, cơ sở này có thể đi vào hoạt động vào năm 2016-2017./.
