Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tìm cách can thiệp bầu cử giữa kỳ của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Phản bác cáo buộc của Mỹ ngay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định: “Chúng tôi không và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi cũng không chấp nhận bất kỳ cáo buộc không chính đáng nào nhằm vào Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tribune Indian

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ dự kiến được tổ chức vào 6/11 tới, cho rằng Trung Quốc không muốn đảng Cộng hòa chiến thắng vì quan điểm của ông về thương mại. Ông Donald Trump nhấn mạnh: “Họ không muốn tôi hoặc chúng tôi giành chiến thắng vì tôi là Tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về khía cạnh thương mại và chúng tôi đang giành chiến thắng trên mọi cấp độ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho cáo buộc của mình. Động thái kể trên của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa bước vào giai đoạn căng thẳng chưa từng có khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đã chính thức kích hoạt vòng đánh thuế thứ ba, lớn nhất kể từ khi hai nước đối đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc
Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?
Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực
Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ 04h01 giờ GMT ngày 24/9, tức 11h01 theo giờ Hà Nội.

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ 04h01 giờ GMT ngày 24/9, tức 11h01 theo giờ Hà Nội.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?
Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ
Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội Mỹ ngày 6/11 tới.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội Mỹ ngày 6/11 tới.