Trung Quốc bác bỏ đánh cắp công nghệ trực thăng Mỹ

Trung Quốc cho rằng, trực thăng tấn công Z-10 được sản xuất dựa trên những công nghệ trong nước, kể cả động cơ.  

Ngày 26/7, Trung Quốc xác nhận đã phát triển được trực thăng tấn công quân sự hiện đại đầu tiên nhưng phủ nhận tất cả các cáo buộc trước đó cho rằng, nước này đã sử dụng công nghệ Black Hawk đánh cắp của Mỹ.

Trực thăng chiến đấu Z-10 của Trung Quốc (Ảnh: Defro)

Theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, những cáo buộc rằng nước này đã sử dụng công nghệ đánh cắp của Mỹ để chế tạo một loại máy bay trực thăng quân sự hiện đại là “những sai lệch nghiêm trọng” so với thực tế.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun khẳng định, trực thăng tấn công Z-10 được sản xuất dựa trên những công nghệ trong nước, kể cả động cơ.

Ông Yang Yujun nhấn mạnh: “Các trực thăng chiến đấu Trung Quốc đều do người Trung Quốc tự phát triển và có bản quyền. Những cáo buộc ăn cắp bản quyền nói trên đều không đúng sự thật.

Động thái này đưa ra sau khi chi nhánh Pratt & Whitney ở Canada thuộc tập đoàn United Technologies hồi tháng 6/2012 đã nhận tội vi phạm lệnh cấm vận khi xuất khẩu công nghệ được kiểm soát chặt cho Trung Quốc khi xuất khẩu trái phép phần mềm mà giới chức Mỹ nói rằng đã được phía Trung Quốc sử dụng để chế tạo chiếc trực thăng Z-10. Công ty này đã nhất trí trả hơn 75 triệu USD tiền phạt cho sai phạm trên.

Trên thực tế, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng cho Trung Quốc kể từ năm 1989./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.