Trung Quốc biến tàu cao tốc thành bệnh viện để diễn tập cứu thương

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập trên một đoàn tàu cao tốc được chuyển đổi thành bệnh viện di động vào ngày 5/8, nhiều khả năng để chuẩn bị tình huống xảy ra thương vong.

Nhân dân Nhật báo cho biết, đoàn tàu cao tốc được trang bị một khu phẫu thuật và một đơn vị chăm sóc đặc biệt, có thể chứa hơn 100 bệnh nhân.

Cùng ngày, truyền thông Trung Quốc cũng công bố hình ảnh một binh sỹ Trung Quốc đang theo dõi tàu chiến  ROCS Lan Yang – khu trục hạm lớp Chi Yang của Đài Loan. Mặc dù  truyền thông không tiết lộ bức ảnh được chụp tại địa điểm nào, nhưng một số nhà quan sát cho rằng, tàu Lan Yang nhiều khả năng đang di chuyển ở khu vực phía sau Nhà máy phát điện Ho-Ping ở huyện Hoa Liên trên bờ biển phía Đông Đài Loan.

Bức ảnh được công bố trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận lớn chưa từng có ở gần Đài Loan nhằm phản ứng trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này. Các cuộc tập trận bắn đạn thật dự kiến sẽ kéo dài đến trưa ngày 7/8.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển xung quanh Đài Loan, trong đó, một số chiếc đi qua đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan. Lực lượng Đài Loan cho biết đã điều các máy bay phản lực và triển khai hệ thống tên lửa để cảnh báo và giám sát  máy bay cùng  tàu chiến Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga

VOV.VN - Ngày 5/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác tại Campuchia, trong cuộc gặp với người đồng cấp Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga

VOV.VN - Ngày 5/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác tại Campuchia, trong cuộc gặp với người đồng cấp Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp để gây ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ không nên hành động hấp tấp để gây ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang
Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

VOV.VN - Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Trung Quốc phóng tên lửa trong các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan là hành động leo thang không thể bào chữa.

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

VOV.VN - Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Trung Quốc phóng tên lửa trong các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan là hành động leo thang không thể bào chữa.

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản
Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.