Trung Quốc: Cải cách chính trị là mục tiêu sống còn
Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc không chỉ cải cách kinh tế mà cả chính trị, đặc biệt là hệ thống lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước
Trong buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XI tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14/3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh phải có những cải cách chính trị “khẩn cấp” ở thượng tầng Nhà nước và Đảng Cộng sản để Trung Quốc có thể tiếp tục phát triển, đồng thời tránh nguy cơ tái diễn một “thảm họa” kiểu Cách mạng Văn hóa.
Khẳng định về yêu cầu bức thiết của tiến trình cải cách đã được thực hiện thời gian qua và vẫn tiếp tục trong thời gian tới, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định rằng, “giờ đây cải cách ở Trung Quốc đã bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng,” và “giai đoạn vô cùng quan trọng” được ông lý giải là “không có cải cách chính trị thành công thì Trung Quốc không thể thực hiện cải cách kinh tế thành công và những thành quả đạt được trong các lĩnh vực này có thể bị mất, những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội Trung Quốc sẽ không được giải quyết về cơ bản, và những thảm họa lịch sử như Cách mạng Văn hóa có thể lại xảy ra ở Trung Quốc”.
![]() |
| Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo |
Còn thời kỳ do ông Giang Trạch Dân lãnh đạo, Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn phát triển bền vững với các cải cách và cải thiện quan hệ với thế giới bên ngoài trong khi Đảng Cộng sản vẫn duy trì được sự kiểm soát chặt chẽ với chính phủ. Sự nghiệp cải cách của Trung Quốc vẫn liên tục diễn ra trong những năm qua dưới thời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mang lại cho đất nước này không ít thành tựu trong phát triển và đó cũng chính là nhận định mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã một lần nữa nhấn mạnh tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Trung Quốc khóa 11 lần này.
Thế nhưng, trong quá trình cải cách, phát triển đất nước, Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với không ít vấn đề nảy sinh cả từ mọi mặt của đời sống xã hội trong nước cũng như từ bối cảnh chính trị, kinh tế phức tạp của thế giới.
Thế nhưng, có thể nói, những tác động tiêu cực từ nhiều vấn đề trong nước cũng gây không ít khó khăn cho sự nghiệp phát triển như những tệ nạn xã hội, tham nhũng, và nhiều sai phạm trong công tác quản lý.
Ngay tại kỳ họp Quốc hội lần này, vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai cũng đã được đưa ra “mổ xẻ”. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng thẳng thắn nhận định rằng, việc chính quyền thu hồi đất đã trở thành nguồn cơn gây bất mãn nghiêm trọng ở Trung Quốc và làm dấy lên những cuộc chống đối bùng phát thành bạo lực vào tháng 12/2011 tại Ô Khảm, nơi người dân nói các quan chức địa phương đã chiếm đất của họ bất chấp đạo lý.
Và trong bài phát biểu nhân dịp khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo nói: “Quyền của nông dân với mảnh đất mà họ canh tác, nơi có nhà cửa của họ, và các quyền khác, được pháp luật bảo vệ và là bất khả xâm phạm”.
Theo thống kê của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, ở nước này tranh chấp về đất đai gây ra hơn 65% các vụ “khiếu kiện đông người”. Nhiều vụ tham nhũng lớn cũng xảy ra và Trung Quốc cũng đã phải xử lý bằng cách chức, truy tố và xử án không ít trong những năm gần đây.
Chính bởi vậy, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, quốc gia này cần không chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị, đặc biệt là cải cách hệ thống lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước.
Ông Ôn Gia Bảo cảnh báo, những thảm kịch như Cách mạng Văn hóa có thể lặp lại ở Trung Quốc nếu không thúc đẩy được cải cách chính trị nhằm giải quyết tận gốc rễ những vấn đề xã hội. Theo ông, “cải cách đang bước vào giai đoạn sống còn” và ông cũng khẳng định rằng, ông tin mọi Đảng viên và viên chức chính phủ có trách nhiệm đều phải nhận thức đầy đủ rằng tiếp tục cải cách là “nhiệm vụ khẩn cấp” đối với Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh rằng, năm 2012 có thể là năm khó khăn nhất, song cũng nhiều hy vọng nhất và bởi vậy ông nhấn mạnh: “Người dân cần Chính phủ bình ổn, kiên quyết và đáng tin cậy, trong khi Chính phủ cần niềm tin, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân”.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo là người được đánh giá là có đầu óc cải cách và cũng là người có phong cách lãnh đạo gần dân nhất trong giới lãnh đạo Bắc Kinh. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối năm nay. Những ý kiến của ông tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã thu hút sự chú ý không nhỏ của dư luận trong nước và thế giới./.
