VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.
Trước các quyết định trừng phạt của Washington đưa ra hôm 24/2 liên quan đến Nga, trong đó có lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty Trung Quốc, Bắc Kinh gọi đây là sự “trừng phạt đơn phương bất hợp pháp điển hình và quyền tài phán cánh tay nối dài”, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, cho rằng các hành động này không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do vậy Trung Quốc bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”, đồng thời cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 27/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hối thúc Mỹ “tự xem lại mình”, dừng truyền đi các thông tin sai lệch về việc Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Moscow và dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào các công ty nước này. Bà cảnh báo: “Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước hành động sai trái của Mỹ trong việc trừng phạt các công ty Trung Quốc, chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả.”
Bà cũng gọi việc Mỹ vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa lan truyền thông tin về việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga và nhân cơ hội này “trừng phạt vô cớ” các công ty nước này, là “hành động bắt nạt và tiêu chuẩn kép”.
Trước tuyên bố của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan về việc Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu hỗ trợ sát thương cho Nga trong xung đột Ukraine, bà Mao Ninh tái khẳng định Washington không có quyền can thiệp vào quan hệ Trung – Nga và Bắc Kinh “quyết không chấp nhận sự cưỡng ép và gây áp lực từ phía Mỹ”./.