Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ về vấn đề cấp thị thực cho nhà báo

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các biện pháp đáp trả lẫn nhau nhằm vào các nhà báo trong những tháng gần đây.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu Trung Quốc có phải đang ngừng gia hạn thị thực cho nhà báo một số cơ quan truyền thông Mỹ hoạt động tại Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay (7/9) đã kịch liệt bác bỏ, đồng thời nói rằng, phía thẻ nhà báo và các giấy tờ của nhà báo Mỹ hoạt động tại Trung Quốc đang trong quá trình xử lý.

Liên quan đến căng thẳng Mỹ - Trung Quốc về vấn đề cấp thị thực cho nhà báo của các cơ quan truyền thông hai nước đang tác nghiệp tại quốc gia của nhau, ông Triệu Lập Kiên cảnh báo Mỹ cần thể hiện sự tôn trọng, đáp ứng các yêu cầu của phía Trung Quốc nếu không Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi ích của nhà báo Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ.

“Một lần nữa tôi kêu gọi phía Mỹ thể hiện sự chân thành và đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và có đi có lại, phía Mỹ cần nhanh chóng phản hồi các yêu cầu của Trung Quốc càng sớm càng tốt. Đặc biệt, Mỹ cần kéo dài thời hạn thị thực cho các nhà báo Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn trong cách hành xử và phía Mỹ hiểu rõ điều này. Nếu Mỹ vẫn khăng khăng đi con đường riêng và tiếp tục mắc thêm nhiều sai lầm hơn nữa, Trung Quốc buộc phải có phản ứng cần thiết và phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc” - ông Triệu Lập Kiên nói.

Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các biện pháp đáp trả lẫn nhau nhằm vào các nhà báo trong những tháng gần đây. Mới đây nhất, hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã ban hành quy định mới nhằm thắt chặt điều kiện cấp thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc. Theo đó, các phóng viên Trung Quốc sẽ có thời hạn thị thực tối đa 90 ngày và có lựa chọn gia hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong lên tiếng về việc thay đổi quy trình cấp thị thực cho nhà báo
Hong Kong lên tiếng về việc thay đổi quy trình cấp thị thực cho nhà báo

VOV.VN - Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài tại Hong Kong cho rằng, một thủ tục mới có thể đã được áp dụng để xử lý thị thực truyền thông nước ngoài ở Hong Kong.

Hong Kong lên tiếng về việc thay đổi quy trình cấp thị thực cho nhà báo

Hong Kong lên tiếng về việc thay đổi quy trình cấp thị thực cho nhà báo

VOV.VN - Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài tại Hong Kong cho rằng, một thủ tục mới có thể đã được áp dụng để xử lý thị thực truyền thông nước ngoài ở Hong Kong.

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ
Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc
Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh biên giới chạy qua phía Tây dãy Himalayas.

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh biên giới chạy qua phía Tây dãy Himalayas.