Trung Quốc: Chấp nhận đóng tiền phạt cao để có con thứ hai
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc chấp nhận đóng tiền phạt cao ngất ngưỡng trên 1 triệu nhân dân tệ (3,2 tỉ đồng) để sinh con thứ hai.
Trung Quốc với dân số trên 1 tỉ người, đã áp dụng chính sách một con để hạn chế tăng dân số kể từ năm 1979 đến nay. Nhưng, ngày càng nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc chấp nhận đóng tiền phạt cao ngất ngưỡng để sinh con thứ hai.
![]() |
| Một người cha trẻ đang bồng con ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP) |
Vào năm 2000, chính quyền Trung Quốc gọi mức phạt sinh con thứ hai là “phí đóng góp cho xã hội”, nhằm trang trải những “thiệt hại” cho xã hội do đứa con thứ hai của các gia đình gây ra.
Theo tờ People’s Daily, chính quyền Trung Quốc đã thu được khoảng 2.000 tỉ nhân dân tệ kể từ khi áp dụng mức phạt sinh con thứ hai vào năm 1980 đến nay, riêng năm 2010 số tiền thu được là 20 tỉ nhân dân tệ (65.000 tỉ đồng).
Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Dân số Trung Quốc cho biết mức phí cho việc sinh đứa con thứ hai là tiền phí đóng góp cho xã hội chứ không phải tiền phạt. Tuy nhiên, mức phí đó lại do ủy ban này quyết định, cũng như không có một quy định rõ ràng về số tiền mà các cặp vợ chồng phải đóng.
Theo Telegraph, một số cặp vợ chồng phải ngậm bồ hòn đóng tiền rất cao vì các cán bộ của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Dân số Trung Quốc “tưởng rằng” họ giàu có.
Gia đình nào không chịu đóng tiền phạt cho đứa con thứ hai thì đứa con này sẽ không được đăng ký khai sinh, và sau này trưởng thành sẽ không được cấp giấy chứng minh nhân dân. Trong một số trường hợp gia đình không đóng tiền, chính quyền sẽ giữ đứa con thứ hai.
Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng phản đối một cặp vợ chồng giàu có thuê nhiều người phụ nữ đẻ thuê giúp họ tám đứa con, để né mức phạt trên và luật một con./.
