Trung Quốc chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gọi ý tưởng về liên minh chống nước này của ông Pompeo là "kẻ ngốc nói sảng".

Chiều 29/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc và khẳng định sẽ không có ngày đó.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Trung Quốc là "mối đe dọa bên ngoài lớn nhất" về trung và dài hạn đối với nước Mỹ, đồng thời cho biết một liên minh toàn cầu chống Bắc Kinh đã bắt đầu được xây dựng, tuy nhiên điều này sẽ mất nhiều năm.

Trước phát biểu này của Ngoại trưởng Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã có những bình luận gay gắt, gọi việc làm này của ông Pompeo là "kẻ ngốc nói sảng".

"Ông ấy sẽ không đợi được đến ngày ấy. Người kế nhiệm của ông ta cũng không đợi được, vì ngày đó sẽ không đến"-ông Uông Văn Bân nói.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là một trong những người có lập trường cứng rắn nhất đối với Bắc Kinh trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông thường xuyên đưa ra các chỉ trích công khai nhằm vào Trung Quốc.

Cùng với quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai nước, quan chức, truyền thông và mạng xã hội Bắc Kinh thường xuyên dùng các từ ngữ gay gắt, thậm chí "quá khích" để bình luận về Ngoại trưởng Mỹ. Việc chỉ trích công khai một cá nhân là điều khá hiếm gặp đối với truyền thông chính thống của Trung Quốc.

Cũng liên quan tới quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, trong buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Uông Văn Bân còn cho rằng, Trung Quốc là một trong những "nạn nhân chính" của tấn công mạng và chỉ trích Mỹ là quốc gia tấn công mạng nhiều nhất nhằm vào nước này, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Mỹ ở các bang dao động coi Covid-19 là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc
Cử tri Mỹ ở các bang dao động coi Covid-19 là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới công bố, các cử tri ở 12 bang dao động cho rằng Covid-19, chứ không phải Trung Quốc, mới là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ.

Cử tri Mỹ ở các bang dao động coi Covid-19 là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc

Cử tri Mỹ ở các bang dao động coi Covid-19 là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới công bố, các cử tri ở 12 bang dao động cho rằng Covid-19, chứ không phải Trung Quốc, mới là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ.

“Nếu đắc cử, Biden nên tiếp tục đối đầu Trung Quốc nhưng theo cách khác”
“Nếu đắc cử, Biden nên tiếp tục đối đầu Trung Quốc nhưng theo cách khác”

VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Krugman, nếu ông Biden đắc cử thì nên tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc nhưng theo cách khác, tập trung vào chính sách công nghiệp nhiều hơn là thuế quan.

“Nếu đắc cử, Biden nên tiếp tục đối đầu Trung Quốc nhưng theo cách khác”

“Nếu đắc cử, Biden nên tiếp tục đối đầu Trung Quốc nhưng theo cách khác”

VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Krugman, nếu ông Biden đắc cử thì nên tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc nhưng theo cách khác, tập trung vào chính sách công nghiệp nhiều hơn là thuế quan.

Ngoại trưởng Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ là "mối đe dọa" của thế giới
Ngoại trưởng Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ là "mối đe dọa" của thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngầm chỉ trích Mỹ khi cho rằng, lan truyền "virus chính trị" về sự thù hận và đối kháng cũng là mối đe dọa của thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ là "mối đe dọa" của thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ là "mối đe dọa" của thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngầm chỉ trích Mỹ khi cho rằng, lan truyền "virus chính trị" về sự thù hận và đối kháng cũng là mối đe dọa của thế giới.