Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây tổn hại lòng tin giữa 2 nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Hàn Quốc về hành động triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Truyền thông ngày 25/7 trích dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng động thái nàylàm tổn hại “nền tảng sự tin tưởng lẫn nhau” của họ.

Hàn Quốc và Mỹ đã tuyên bố rằng, hai nước đã thống nhất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD). Tuyên bố này đã khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối, cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây mất ổn định an ninh khu vực.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc phản đổi việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (Ảnh: AFP).

Quyết định triển khai THAAD là động thái mới nhất nhằm tạo sức ép đối với Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc lo ngại rằng radar của hệ thống này cũng sẽ theo dõi khả năng quân sự của nước này.

Hãng tin Yonhap và Truyền hình KBS đã trích dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se: "Những động thái gần đây của phía Hàn Quốc gây tổn hại đến nền tảng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước".

Ông Vương Nghị và ông Yun Byung Se vừa có cuộc gặp ngắn vào cuối ngày Chủ nhật 24/7, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Vientiane, Lào.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun nói với ông Vương rằng hành động này là nhằm bảo vệ an ninh của Hàn Quốc và nó sẽ không gây tổn hại lợi ích an ninh của Trung Quốc, Yonhap cho biết.

Hàn Quốc và Mỹ đã tuyên bố, hệ thống THAAD sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục đích phòng thủ, chống tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây. Gần đây nhất là vụ Triều Tiên bắn ba tên lửa đạn đạo vào tuần trước, mà nước này nói là vụ thử nghiệm mô phỏng các cuộc tấn công phủ đầu các cảng và sân bay tại Hàn Quốc, do quân đội Mỹ sử dụng.

Theo thông tin của quân đội Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên đã bay xa tới 500km- 600km và rơi xuống biển ngoài khơi phía đông nước này, và có khả năng vươn tới bất cứ mục tiêu nào ở Hàn Quốc mà Triều Tiên muốn.  

Triều Tiên đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng Ba sau khi vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư hồi tháng Giêng và phóng một tên lửa tầm xa vào tháng tiếp đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định của Hàn Quốc
Triều Tiên thử tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa chiến lược với các mục tiêu tấn công giả định của Hàn Quốc. 

Triều Tiên thử tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định của Hàn Quốc

Triều Tiên thử tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa chiến lược với các mục tiêu tấn công giả định của Hàn Quốc. 

Trung Quốc tiếp tục phản đối Mỹ - Hàn triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối Mỹ - Hàn triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/7) tiếp tục kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục phản đối Mỹ - Hàn triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối Mỹ - Hàn triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/7) tiếp tục kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc trấn an dư luận về mục đích triển khai THAAD
Hàn Quốc trấn an dư luận về mục đích triển khai THAAD

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc không chia sẻ thông tin với mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hàn Quốc trấn an dư luận về mục đích triển khai THAAD

Hàn Quốc trấn an dư luận về mục đích triển khai THAAD

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc không chia sẻ thông tin với mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 19/7 lên án CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này sáng cùng ngày.

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 19/7 lên án CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này sáng cùng ngày.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Tổng thống Hàn Quốc: Không thể không triển khai THAAD
Tổng thống Hàn Quốc: Không thể không triển khai THAAD

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/7 khẳng định, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là "không thể tránh khỏi". 

Tổng thống Hàn Quốc: Không thể không triển khai THAAD

Tổng thống Hàn Quốc: Không thể không triển khai THAAD

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/7 khẳng định, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là "không thể tránh khỏi".