Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước sông Mekong với các nước khu vực hạ nguồn

VOV.VN - Từ hôm nay (1/11), Trung Quốc sẽ cung cấp dữ liệu thủy văn cả năm của sông Lan Thương (tên gọi của sông Mekong đoạn chảy qua Trung Quốc) cho Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và 5 nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. 

Theo đó, Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin về mực nước và lượng mưa tại hai trạm thủy văn Cảnh Hồng và Mãn An 2 lần vào buối sáng và buổi tối hàng ngày.

Đây là quá trình hiện thực hóa Bản ghi nhớ được ký kết tại phiên họp trực tuyến của nhóm công tác về Hợp tác nguồn nước Mekong – Lan Thương ngày 24/9/2020.

Đồng thời đây cũng là cụ thể hóa cam kết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 3, do Lào đăng cai tổ chức trước đó, ngày 24/8, bằng hình thức trực tuyến. Ông Lý khi đó nói rằng: “Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm của sông Lan Thương và mong muốn triển khai các dự án hợp tác chung về cảnh báo lũ lụt, thiên tai”.

Cam kết được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra sau nhiều lần Ủy hội sông Mekong (MRC) và các nước thành viên kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin về dòng chảy sông Mekong và quy trình hoạt động của các đập thủy điện trên thượng nguồn con sông này.

Sông Mekong dài khoảng 4.350km, đoạn sông chảy trên lãnh thổ Trung Quốc dài 2.400km, sau đó chảy qua 5 nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam trước khi đổ ra biển Đông.

Con sông mang lại sinh kế cho gần 200 triệu người trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy sản. Trung Quốc đang vận hành 11 đập thủy điện được cho là đã giữ lại 47 tỷ m3 nước của sông Mekong.

Tiến sĩ An Pich Hatda, Giám đốc điều hành MRC cho rằng, việc Trung Quốc chia sẻ dữ liệu quanh năm về dòng chảy của sông Lan Thương là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong
Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

VOV.VN - Trung Quốc lập luận rằng các đập của họ trên sông Mekong không gây hại cho các nước Đông Nam Á. Nhưng học giả phương Tây phản bác điều này.

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

VOV.VN - Trung Quốc lập luận rằng các đập của họ trên sông Mekong không gây hại cho các nước Đông Nam Á. Nhưng học giả phương Tây phản bác điều này.

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 6)
Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 6)

VOV.VN - Thành phố Xương Đô là cửa ngõ phía Đông của Khu tự trị Tây Tạng, còn được mệnh danh là “Hòn ngọc ở phía Đông Tây Tạng”.

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 6)

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 6)

VOV.VN - Thành phố Xương Đô là cửa ngõ phía Đông của Khu tự trị Tây Tạng, còn được mệnh danh là “Hòn ngọc ở phía Đông Tây Tạng”.

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 5)
Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 5)

VOV.VN - Nang Khiêm, huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hải, ở trên độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Nơi đây được mệnh danh là “cái nôi văn hóa” của Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ.

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 5)

Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương (phần 5)

VOV.VN - Nang Khiêm, huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hải, ở trên độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Nơi đây được mệnh danh là “cái nôi văn hóa” của Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ.

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong
Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong