Trung Quốc chuẩn bị đóng tàu sân bay thứ 2

VOV.VN - Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn tăng cường sức mạnh trên biển của mình.
 

Theo đó, các quan chức thị trấn Thường Châu, tỉnh Giang Tô ngày 2/2 đã công bố: “Trong năm 2015, Thường Châu sẽ tập trung vào việc thúc đẩy một số dự án quan trọng”. Trong đó, Tập đoàn cáp Jiangsu Shangshang đã “thắng thầu cung cấp dây cáp” cho một dự án đóng tàu sân bay thứ 2 của nước này. 

Vào cuối tuần qua, Tờ nhật báo buổi tối Thường Châu cũng đã đăng tải thông tin tương tự. 

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Ảnh Telegraph)

Trước đó, Trung Quốc đã mua tàu sân bay Liêu Ninh từ Ukraine và đưa tàu này vào sử dụng vào năm 2012. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cũng tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. 

Vào tháng 4/2013, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Song Xue tuyên bố, nước này “sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay”. Tuy nhiên, ông Song cũng để ngỏ thời điểm nước này có tàu sân bay thứ 2. 

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh Liêu Ninh Wang Min sau đó đã thừa nhận, Trung Quốc đang đóng một chiếc tàu sân bay thứ 2 và sẽ hoàn tất việc này vào năm 2020. 

Nhà báo Sun Xiaobo của tờ Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh: “Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, lại chỉ có một tàu sân bay mua lại từ một quốc gia Liên Xô cũ và chiếc tàu này không hề xứng tầm với sức mạnh kinh tế của nước này”. 

Dù Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng của nước này ở mức 2 con số và đã mua được chiếc tàu sân bay đầu tiên, tầm ảnh hưởng về quân sự của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới còn xa mới đạt được mức như Mỹ hiện nay. 

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, mục tiêu huấn luyện binh sĩ của nước này trong năm 2015 sẽ là “tăng cường năng lực chiến đấu” để “giành thắng lợi trong các cuộc xung đột trong khu vực”, đặc biệt là các tranh chấp trên biển với nhiều nước khác. 

Hiện, Trung Quốc đang có những tranh chấp về chủ quyền trên biển với Nhật Bản và Philippines trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Giới quan sát lo ngại rằng, những tranh chấp này có thể trở thành các cuộc xung đột vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: 2 phi công tử nạn khi thử nghiệm tàu sân bay  Liêu Ninh
Trung Quốc: 2 phi công tử nạn khi thử nghiệm tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Hai phi công thử nghiệm của Trung Quốc đã thiệt mạng trong quá trình phát triển hệ thống chiến đấu cơ trên tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Trung Quốc: 2 phi công tử nạn khi thử nghiệm tàu sân bay  Liêu Ninh

Trung Quốc: 2 phi công tử nạn khi thử nghiệm tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Hai phi công thử nghiệm của Trung Quốc đã thiệt mạng trong quá trình phát triển hệ thống chiến đấu cơ trên tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị nổ nồi hơi, tê liệt giữa biển
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị nổ nồi hơi, tê liệt giữa biển

Tàu sân bay duy nhất mang nhiều tham vọng của Trung Quốc đã bất ngờ gặp sự cố và tê liệt trên biển hồi tuần trước.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị nổ nồi hơi, tê liệt giữa biển

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị nổ nồi hơi, tê liệt giữa biển

Tàu sân bay duy nhất mang nhiều tham vọng của Trung Quốc đã bất ngờ gặp sự cố và tê liệt trên biển hồi tuần trước.

Trung Quốc: Bắt nghi phạm do thám căn cứ tàu sân bay
Trung Quốc: Bắt nghi phạm do thám căn cứ tàu sân bay

Trung Quốc ngày 23/11 cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông nước này vì hành vi lén chụp ảnh 1căn cứ tàu sân bay và bán cho người nước ngoài.

Trung Quốc: Bắt nghi phạm do thám căn cứ tàu sân bay

Trung Quốc: Bắt nghi phạm do thám căn cứ tàu sân bay

Trung Quốc ngày 23/11 cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông nước này vì hành vi lén chụp ảnh 1căn cứ tàu sân bay và bán cho người nước ngoài.

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn
Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

VOV.VN - Chiếc siêu tàu sân bay này được coi là cách để Trung Quốc đối phó với hạm đội hải quân hùng mạnh của Mỹ.

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

VOV.VN - Chiếc siêu tàu sân bay này được coi là cách để Trung Quốc đối phó với hạm đội hải quân hùng mạnh của Mỹ.

Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh
Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cũng bác bỏ việc họ đang chế tạo các tàu sân bay mới.

Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh

Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cũng bác bỏ việc họ đang chế tạo các tàu sân bay mới.

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay "to hơn" tàu Liêu Ninh
Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay "to hơn" tàu Liêu Ninh

(VOV) - Hải quân Trung Quốc hy vọng rằng các tàu sân bay tiếp theo có thể mang được số lượng máy bay chiến đấu nhiều hơn.

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay "to hơn" tàu Liêu Ninh

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay "to hơn" tàu Liêu Ninh

(VOV) - Hải quân Trung Quốc hy vọng rằng các tàu sân bay tiếp theo có thể mang được số lượng máy bay chiến đấu nhiều hơn.