Trung Quốc chuẩn bị trừng phạt cá nhân và thực thể Mỹ đòi điều tra về Covid-19

VOV.VN - Theo truyền thông Trung Quốc, chính phủ nước này đang chuẩn bị có những hành động "đáp trả" đối với các hành vi "lạm dụng kiện tụng" của phía Mỹ.

Thông tin Trung Quốc "đáp trả" Mỹ liên quan đến việc đệ đơn kiện và yêu cầu tiến hành các cuộc điều tra quốc tế về dịch Covid-19 vừa được tờ "Thời báo Hoàn cầu", trực thuộc Nhân dân Nhật báo đăng tải ngày 13/5.
 

trump_tap_zyhe.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: FT

Tờ báo này dẫn nguồn thạo tin của Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc "hết sức bất bình" trước việc Mỹ "lạm dụng kiện tụng" đối với Trung Quốc liên quan đến dịch Covid-19. Hiện chính phủ Trung Quốc đang bắt tay chuẩn bị các biện pháp trừng phạt cần thiết đối với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đề xuất các Đạo luật chống Trung Quốc, cũng như một số cá nhân và thực thể có liên quan của bang Missouri và phía Mỹ.

Trước đó, ngày 12/5, một số thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một dự luật mang tên “Đạo luật trách nhiệm giải trình Covid-19”. Theo dự luật này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có 60 ngày để chứng minh trước Quốc hội, rằng Trung Quốc đã cung cấp bản thống kê đầy đủ về đại dịch Covid-19 cho một cuộc điều tra có thể do Mỹ và các đồng minh, hoặc cơ quan Liên Hợp Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới đảm nhận.

Trong khi đó, Missouri là tiểu bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn kiện Chính phủ Trung Quốc liên quan đến những thiệt hại về người và kinh tế do dịch Covid-19 gây ra tại bang này hôm 21/4.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng xoay quanh vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 và sự minh bạch thông tin liên quan đến Covid-19. Việc Trung Quốc đe dọa trừng phạt các cá nhân và thực thể của Mỹ có thể sẽ tiếp tục khoét sâu những bất đồng giữa hai bên và làm cho quan hệ hai nước ngày càng xấu đi./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Israel bàn luận về Iran và dịch Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ thăm Israel bàn luận về Iran và dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Tel Aviv để thảo luận với các quan chức Israel những mối đe dọa từ Iran và dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Israel bàn luận về Iran và dịch Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ thăm Israel bàn luận về Iran và dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Tel Aviv để thảo luận với các quan chức Israel những mối đe dọa từ Iran và dịch Covid-19.

Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh biển Đông và Hoa Đông
Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Hôm nay (13/5), Hội đàm Quốc phòng cấp chuyên viên Nhật-Hàn-Mỹ đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh biển Đông và Hoa Đông

Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Hôm nay (13/5), Hội đàm Quốc phòng cấp chuyên viên Nhật-Hàn-Mỹ đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Bạo lực gia tăng tại Afghanistan, Mỹ "đau đầu" tim cách giải quyết
Bạo lực gia tăng tại Afghanistan, Mỹ "đau đầu" tim cách giải quyết

VOV.VN - Tình trạng bạo lực mới nhất tại Afghanistan này đã khiến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngày càng khó khăn hơn.

Bạo lực gia tăng tại Afghanistan, Mỹ "đau đầu" tim cách giải quyết

Bạo lực gia tăng tại Afghanistan, Mỹ "đau đầu" tim cách giải quyết

VOV.VN - Tình trạng bạo lực mới nhất tại Afghanistan này đã khiến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngày càng khó khăn hơn.