Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết có thể sản xuất vaccine chống lại các biến thể trong hơn 2 tháng.

Một trong những hãng sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc - Sinovac vừa cho biết, loại vaccine cập nhật phù hợp với việc đối phó các biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể được sản xuất nhanh nhất trong khoảng 10 tuần sau khi nuôi cấy thành công chủng virus biến thế. 

Ông Lưu Bái Thành (Liu Peicheng), người phát ngôn của Sinovac mới đây cho biết, công ty này đang nghiên cứu các biến thể khác nhau của SARS-CoV-2, bước quan trọng trước khi vaccine cập nhật đi vào sản xuất. Trong đó, việc lựa chọn chủng virus biến thể của Nam Phi và Brazil đã hoàn thành.  

Cũng theo ông Lưu, xét về mặt logic, sau khi các chủng virus này được xác nhận có thể sử dụng, việc sản xuất vaccine sẽ được thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian khoảng 10 tuần.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng đồng ý với tuyên bố trên của Sinovac, bởi theo họ, sau khi có được biến thể của virus, các nhà sản xuất chỉ cần thay loại “virus hạt giống” vào máy lên men mà không cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào trong các quy trình khác là có thể sản xuất vaccine.

Các chuyên gia còn cho rằng, chưa có đủ bằng chứng cho thấy biến thể B.1617 được tìm thấy ở Ấn Độ và WHO cho là "biến thể đáng lo ngại" có thể khiến các loại vaccine hiện tại kém hiệu quả hơn. Họ cũng lưu ý rằng, do dịch bệnh ở Ấn Độ chưa ổn định, nên vẫn có thể tiếp tục có thêm biến thể.

Được biết, vaccine Covid-19 của Sinovac là loại vaccine bất hoạt, hiện đang được sử dụng ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Đây là công nghệ đã được sử dụng từ lâu và đã hoàn thiện, nên có thể cập nhật khá nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Australia viện trợ cho Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19
 Australia viện trợ cho Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Lào 11.850.000  USD để mua vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

 Australia viện trợ cho Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

 Australia viện trợ cho Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Lào 11.850.000  USD để mua vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna
Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

VOV.VN - Chính phủ Australia và hãng dược Moderna của Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận cung cấp 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn một nửa đơn đặt hàng là loại vaccine tăng cường để đối phó với các biến thể mới.

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

VOV.VN - Chính phủ Australia và hãng dược Moderna của Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận cung cấp 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn một nửa đơn đặt hàng là loại vaccine tăng cường để đối phó với các biến thể mới.