Trung Quốc công bố kết quả tổng điều tra kinh tế lần 2

Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 2 đã khẳng định, về tổng thể, ở Trung Quốc không tồn tại hiện tượng “doanh nghiệp nhà nước tiến, doanh nghiệp dân doanh lùi”

Sau 5 năm kể từ khi tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế lần đầu tiên vào năm 2004, Trung Quốc hôm nay (25/12) công bố kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế lần 2. Tại cuộc họp báo công bố kết quả cuộc tổng điều tra diễn ra sáng 25/12 tại Bắc Kinh, Cục trưởng Cục thống kê Nhà nước Trung Quốc Mã Kiến Đường đã đính chính lại giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2008. Theo đó, GDP của Trung Quốc trong năm 2008 đạt 31.404 tỷ nhân dân tệ (tính theo tỷ giá hiện nay, tương đương hơn 4 nghìn 600 tỷ USD), tăng 9,6% so với năm 2007, cao hơn 0,6 điểm % so với số liệu đã được công bố trước đó.

Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có xấp xỉ 4 triệu doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp và ngành dịch vụ. Trong đó, có 143.000 doanh nghiệp nhà nước, giảm 20% so với năm 2004, và gần 3.600.000 doanh nghiệp tư nhân, tăng 81,4%.

Ông Mã Kiến Đường nêu rõ, kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 2 đã khẳng định, về tổng thể, ở Trung Quốc không tồn tại hiện tượng “doanh nghiệp nhà nước tiến, doanh nghiệp dân doanh lùi” như dư luận phản ánh. Tuy nhiên, ông Mã Kiến Đường cũng không phủ nhận, trên thực tế, cá biệt xảy ra hiện tượng này. Ông cho rằng, dư luận về hiện tượng “doanh nghiệp nhà nước tiến, doanh nghiệp dân doanh lùi” cũng có ý nghĩa cảnh báo tích cực, “rằng Trung Quốc cần phải thúc đẩy cải cách hơn nữa những ngành nghề mang tính độc quyền, thúc đẩy điều chỉnh và cải tổ mang tính chiến lược đối với nền kinh tế, thúc đẩy cải cách doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp phi quốc hữu.”

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần 2 được Trung Quốc bắt tay triển khai vào năm 2008 trên phạm vi toàn quốc, nhằm tìm hiểu toàn diện quy mô, bố cục phát triển của ngành công nghiệp và ngành dịch vụ Trung Quốc, nắm rõ tình hình cơ bản của các loại hình doanh nghiệp và thực trạng tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp, xây dựng một kho dữ liệu điện tử tổng hợp về các ngành nghề kinh tế. Trên cơ sở đó, Trung Quốc sẽ hoàn thiện hơn nữa cơ sở thống kê và chế độ hạch toán kinh tế, từ đó đưa ra những quy hoạch phát triển trung dài hạn mang tính khoa học và hệ thống cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.