Trung Quốc đặt khoa học kỹ thuật vào vị trí ưu tiên chiến lược
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội toàn thể Viện Hàn lâm Khoa học và Viện Hàn lâm Công trình Trung Quốc diễn ra ngày 7/6 thủ đô Bắc Kinh
Phát biểu trước hơn 1.400 viện sĩ của 2 Viện Hàn lâm Trung Quốc, ông Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ, khoa học kỹ thuật là nhân tố năng động nhất, mang tính cách mạng nhất trong phát triển kinh tế-xã hội. Sức cạnh tranh khoa học kỹ thuật quyết định vị thế và tương lai của một quốc gia trong quá trình cạnh tranh quốc tế.
Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, muốn xây dựng một đất nước sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, chiếm lấy tiên cơ và giành quyền chủ động trong phát triển, với Trung Quốc, điều căn bản nhất là phải dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, điều then chốt nhất là phải nâng cao mạnh mẽ khả năng tự chủ sáng tạo.
Ông Hồ Cẩm Đào cho rằng, để làm được điều đó, một điều hết sức quan trọng là Trung Quốc cần phải tăng cường đầu tư, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài trên lĩnh vực khoa học công nghệ.
Những năm qua, ngành khoa học kỹ thuật Trung Quốc đã có những bước tiến dài, nhiều thành tựu đạt trình độ hàng đầu thế giới, như: thám hiểm vũ trụ, phát triển đường sắt cao tốc, máy tính siêu cấp…. Tuy nhiên, theo ông Hồ Cẩm Đào, khả năng tự chủ sáng tạo của ngành khoa học kỹ thuật Trung Quốc còn chưa mạnh, hàm lượng kỹ thuật trong phát triển kinh tế còn chưa cao, nhiều công nghệ then chốt vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài./.