Trung Quốc đẩy mạnh tích hợp AI vào sản xuất và đột phá công nghệ trong năm 2026

VOV.VN - Ông Lý Lạc Thành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm qua (5/3) cho biết, trong năm 2026, bộ này sẽ đẩy mạnh việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, đồng thời thúc đẩy các đột phá và nâng cấp liên tục trong các sản phẩm AI thế hệ mới.

Trả lời truyền thông sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV, ông Lý Lạc Thành cho biết, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển công nghệ trong máy tính AI, điện thoại thông minh AI và các sản phẩm nhà thông minh, cũng như tăng cường các đột phá công nghệ trong giao diện não-máy tính, xe tự hành và robot hình người. 

Bộ này cũng sẽ đẩy nhanh sự phát triển của máy móc nông nghiệp thông minh và thiết bị y tế thông minh, cho phép nhiều sản phẩm thông minh hơn đáp ứng nhu cầu của các ngành và lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế.

Ông Lý Lạc Thành nhấn mạnh, Trung Quốc sở hữu một hệ thống công nghiệp với đầy đủ các lĩnh vực, nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào và một hệ sinh thái đổi mới không ngừng được cải thiện. “Chúng tôi tự tin và tin tưởng vững chắc rằng sẽ có thêm nhiều sản phẩm thông minh đẳng cấp thế giới được sản xuất trên mảnh đất màu mỡ này.”

Theo quan chức này, đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như hàng không, tàu vũ trụ và chế tạo thiết bị ở Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số, trong khi các lĩnh vực tiên tiến như giao diện não-máy tính và công nghệ lượng tử đang phát triển nhanh chóng.

Năm 2026, Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh việc tích  hợp “AI + sản xuất”, đi sâu khai thác tiềm năng phát triển của các ngành công nghiệp truyền thống và khơi dậy sức sống đổi mới của các ngành công nghiệp mới nổi.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa phát triển và an ninh trong sự phát triển của công nghiệp AI, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ duy trì hợp tác và chia sẻ quốc tế trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng khuôn khổ quản trị và các quy tắc cho trí tuệ nhân tạo.

Được biết, tính đến năm 2025, Trung Quốc đã có hơn 6.200 doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, với quy mô ngành trí tuệ nhân tạo đạt 1.200 tỷ nhân dân tệ (174 tỷ USD). Các công ty Trung Quốc cũng đã cho ra mắt hơn 300 mẫu robot hình người, chiếm hơn một nửa tổng số trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Trung Đông
Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (4/3) cho biết, Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên về vấn đề Trung Đông đến các nước trong khu vực để tiến hành các nỗ lực trung gian hòa giải.

Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Trung Đông

Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (4/3) cho biết, Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên về vấn đề Trung Đông đến các nước trong khu vực để tiến hành các nỗ lực trung gian hòa giải.

Trung Quốc sẽ xây dựng thị trường nội địa mạnh trong năm 2026
Trung Quốc sẽ xây dựng thị trường nội địa mạnh trong năm 2026

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc hôm nay (4/3) cho biết, nước này sẽ tiếp tục coi việc mở rộng nhu cầu nội địa là ưu tiên chiến lược trong năm nay, với những nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng và xây dựng một thị trường nội địa mạnh mẽ hơn.

Trung Quốc sẽ xây dựng thị trường nội địa mạnh trong năm 2026

Trung Quốc sẽ xây dựng thị trường nội địa mạnh trong năm 2026

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc hôm nay (4/3) cho biết, nước này sẽ tiếp tục coi việc mở rộng nhu cầu nội địa là ưu tiên chiến lược trong năm nay, với những nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng và xây dựng một thị trường nội địa mạnh mẽ hơn.

Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế dưới 5%
Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế dưới 5%

VOV.VN - Kỳ họp thứ tư Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh. Sau 3 năm liên tiếp duy trì tốc độ khoảng 5%, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống từ 4,5-5% trong năm 2026, nhằm tập trung phát triển chất lượng cao.

Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế dưới 5%

Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế dưới 5%

VOV.VN - Kỳ họp thứ tư Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh. Sau 3 năm liên tiếp duy trì tốc độ khoảng 5%, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống từ 4,5-5% trong năm 2026, nhằm tập trung phát triển chất lượng cao.